G-8 thận trọng về viễn cảnh kinh tế toàn cầu

Kết thúc hai ngày làm việc tại Lecce của Italy chiều 13/6, Bộ trưởng Tài chính Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-8) đã ra tuyên bố cảnh báo viễn cảnh kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mặc dù đã dần ổn định.

Kết thúc hai ngày làm việc tại Lecce của Italy chiều 13/6, Bộ trưởng Tài chính Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-8) đã ra tuyên bố cảnh báo viễn cảnh kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mặc dù đã dần ổn định.

Tuyên bố nhấn mạnh: "Đã có những dấu hiệu ban đầu cho thấy kinh tế các nước đang dần ổn định, song sự ổn định kinh tế và tài chính vẫn chưa chắc chắn". Theo các bộ trưởng, các nước cần phải hết sức thận trọng để đảm bảo niềm tin của người tiêu dùng và giới đầu tư được khôi phục hoàn toàn.

Tuyên bố của các Bộ trưởng Tài chính G-8 nêu rõ tăng trưởng kinh tế phải dựa trên hai trụ cột là các thị trường tài chính ổn định và những nền tảng vững chắc.

Các Bộ trưởng Tài chính tái khẳng định tiếp tục đảm bảo nguồn vốn và tính thanh khoản cho các ngân hàng cũng như sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để các thể chế này vận hành hiệu quả.

Tuyên bố cho biết các nước bắt đầu cân nhắc "chiến lược thoát hiểm" cho giai đoạn hậu khủng hoảng, song cũng cảnh báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ tiếp tục tăng ngay cả khi kinh tế đã tăng trưởng trở lại.

Tuy nhiên, trong nội bộ G-8 vẫn tồn tại những bất đồng khi Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, kêu gọi các nước khống chế những khoản thâm hụt ngân sách khổng lồ cũng như các gói chi tiêu lớn.

Trong khi đó, Mỹ thúc giục các chính phủ tiếp tục chính sách đối phó với "bão" tài chính hiện nay, đó là tung ra những chương trình kích cầu và cứu trợ ngay cả khi kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi. Ngoài ra, Đức và Mỹ cũng mâu thuẫn về việc kiểm tra khả năng đối phó với bão tài chính của các ngân hàng châu Âu.

Cũng tồn tại những ý kiến cho rằng hiện còn quá sớm để khẳng định giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay đã qua.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2010 sẽ là 2,4%. Song Ngân hàng Thế giới (WB) lại cho rằng trong năm nay, kinh tế sẽ tồi tệ hơn dự kiến và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng nêu rõ không có dấu hiệu cho thấy thương mại quốc tế đã hồi phục.

G8 gồm các nền kinh tế hàng đầu thế giới là Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga và Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục