Ga điện ngầm London lại xuất hiện tàu hơi nước

Nhân dịp kỷ niệm 150 năm tàu điện ngầm ở London, người ta đã đại tu một chiếc đầu máy hơi nước để tái hiện lại không khí xưa cũ.
Một đầu máy hơi nước có từ thế kỷ 19 đã chở hành khách trên một chuyến đi hiếm có trên hệ thống tàu điện ngầm của London vào ngày 13/1 để đánh dấu lễ kỷ niệm 150 năm hệ thống tàu điện cổ nhất thế giới này.
Ga điện ngầm London lại xuất hiện tàu hơi nước ảnh 1
Một nữ diễn viên ăn mặc theo lối thế kỷ 19 để tạo không khí cổ xưa cùng đầu máy hơi nước (Nguồn: AFP)
Một đầu máy màu đỏ và đen có từ năm 1898 và được đại tu lại để có thể chạy từ ga Kensington Olympia tại tây London tới ga Moorgate tại khu vực trung tâm tài chính. Đầu máy hơi nước này đã kéo toa xe điện ngầm cổ nhất có thể sử dụng được, được chế tạo từ năm 1892. Thị trưởng London Boris Johnson, một trong số các hành khách cho biết: “Nó thật đặc biệt. Chúng tôi có hơi nước bay qua các ô cửa sổ, một đám mây hơi nước dày chạy về phía sau và một ít bồ hóng đến từ các động cơ.” Chuyến tàu hơi nước cuối cùng trên mạng lưới tàu điện ngầm của London – hơn một nửa số đó thực ra chạy trên mặt đất – hoạt động vào năm 1961. Tàu điện ngầm London mở cửa hoạt động vào ngày 10/1/1863 và một thế kỷ rưỡi sau đó hệ thống này đã dài 402km, kết nối 270 ga và chuyên chở khoảng 1,1 tỷ chặng đi mỗi năm./.
Ga điện ngầm London lại xuất hiện tàu hơi nước ảnh 2
S.N (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục