Gabon đã tiến hành bầu cử tổng thống

Ngày 30/8, Gabon đã tiến hành bầu cử tổng thống nhằm tìm người kế nhiệm ông Omar Bongo Ondimba vừa qua đời sau 41 năm cầm quyền.
Ngày 30/8, Gabon đã tiến hành bầu cử tổng thống nhằm tìm người kế nhiệm ông Omar Bongo Ondimba, người vừa qua đời hôm 8/6 vừa qua sau hơn 41 năm cầm quyền.

Cuộc bầu cử sẽ đánh dấu sự chuyển giao quyền lực đầu tiên tại nước này trong vòng hơn 40 năm qua.

Theo Ủy ban bầu cử quốc gia (CEANP), có 23 ứng cử viên đăng ký tham gia tranh cử, nhưng đến ngày 28/8, 11 người đã quyết định rút lui nhằm ủng hộ ông Andre Mba Obame, cựu Bộ trưởng Nội vụ, người tranh cử trong vai trò ứng cử viên độc lập.

Tuy nhiên, ứng cử viên được coi là sáng giá nhất trong cuộc bầu cử lần này là ông Ali Bongo Ondimba, con trai của cố Tổng thống Omar Bongo Ondimba và là đại diện của Đảng Dân chủ Gabon (PDG) cầm quyền.

Ông Ali Bongo Ondimba, 50 tuổi, tốt nghiệp ngành luật tại Pháp, từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong chính phủ, trong đó có chức Bộ trưởng Quốc phòng, và được bầu làm Phó Chủ tịch PDG năm 2008.

Cương lĩnh tranh cử của ông tập trung vào hòa bình, phát triển và bình đẳng. Ông khẳng định nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ tập trung nỗ lực chống tham nhũng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải cách hệ thống giáo dục, nâng cao hệ thống đào tạo hướng nghiệp.

Ngoài ra, ông cũng cam kết cải thiện và phát triển cảng biển, coi đó là cửa ngõ phát triển kinh tế.

Trong khi đó, ứng cử viên của phe đối lập Liên minh Gabon vì dân chủ và phát triển (UGDD) là ông Zacharie Myboto, từng giữ nhiều chức vụ trong chính phủ từ năm 1972-1990. Năm 2005, ông đã ra tranh cử tổng thống, nhưng chỉ về thứ ba. Cương lĩnh tranh cử của ông là cải cách hình thức bầu cử ở Gabon.

Theo luật pháp Gabon, bầu cử tổng thống chỉ diễn ra một vòng, người được nhiều phiếu nhất sẽ trở thành tổng thống, không cần phải giành đủ đa số phiếu cần thiết.

3.000 điểm bầu cử trên cử nước đã được đặt trong tình trạng bảo đảm an ninh cao nhất trong ngày bầu cử./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục