Gabon: Đảng PDG giành đa số ghế trong bầu cử

Đảng Dân chủ Gabon (PDG) cầm quyền ngày 19/12 tuyên bố đã giành được 114/120 ghế quốc hội và đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử quốc hội.
Đảng Dân chủ Gabon (PDG) cầm quyền của Tổng thống Ali Bongo ngày 19/12 tuyên bố đã giành được 114 trong tổng số 120 ghế quốc hội và đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử quốc hội vừa tiến hành tại nước này.

Dự kiến, kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 22/12, song với những con số trên, PDG đã nắm chắc phần thắng trong cuộc bầu cử bị hầu hết các đảng thuộc phe đối lập tẩy chay. Mặc dù còn nhiều thiếu sót, nhưng cuộc bầu cử tại quốc gia dầu mỏ này đã được các quan sát viên đến từ Liên đoàn Châu Phi đánh giá cao.

Đây là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên tại Gabon kể từ khi Tổng thống Bongo tiếp quản quyền lãnh đạo đất nước vào năm 2009 sau khi cha ông là Omar Gabon qua đời sau 41 năm cầm quyền.

Trong các cuộc vận động tranh cử, Tổng thống Bongo đã đề cao các thành tựu kinh tế của Gabon trong thời gian ông cầm quyền cũng như việc nước này đồng tổ chức giải Cúp bóng đá châu Phi 2012 (CAN 2012) cùng với Guinea-Bissau.

Gabon hiện là quốc gia khai thác dầu lớn nhất tại khu vực miền Nam sa mạc Sahara và là một trong những nước có GDP bình quân đầu người cao nhất châu Phi.

Tuy nhiên, khoảng cách giàu nghèo tại nước này vẫn rất với hơn một nửa trong số 1,5 triệu người dân đang sống với mức thu nhập chưa đầy 2 USD/ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục