Gambia lần đầu đón tiếp Ngoại trưởng Anh kể từ khi giành độc lập

Ngoại trưởng Boris Johnson sẽ có cuộc gặp với tân Tổng thống Gambia Adama Barow để bàn cách thiết lập lại mối quan hệ sau nhiều năm căng thẳng dưới thời cựu Tổng thống Yahya Jammeh.
Gambia lần đầu đón tiếp Ngoại trưởng Anh kể từ khi giành độc lập ảnh 1Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 14/2, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã có chuyến thăm Gambia.

Đây là lần đầu tiên Gambia tiếp đón một ngoại trưởng Anh kể từ khi quốc gia Tây Phi này giành độc lập vào năm 1965 trong bối cảnh chính phủ mới của Gambia đang cân nhắc việc tái gia nhập khối Thịnh vượng chung.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết Ngoại trưởng Boris Johnson sẽ có cuộc gặp với tân Tổng thống Gambia Adama Barow để bàn cách thiết lập lại mối quan hệ sau nhiều năm căng thẳng dưới thời cựu Tổng thống Yahya Jammeh.

Cuộc gặp này dự kiến sẽ chính thức hóa các tuyên bố của ông Barow trong chiến dịch tranh cử rằng Gambia sẽ trở lại làm thành viên của khối Thịnh vượng chung bao gồm các nước từng là thuộc địa của Anh.

Ông Jonhson đã đánh giá cao kết quả cuộc bầu cử ở Gambia hồi tháng 12 năm ngoái dẫn đến sự chấm dứt 22 năm cầm quyền của cựu Tổng thống Jammeh.

Chuyến thăm Gambia cũng là chuyến công du đầu tiên của ông Johnson tới châu Phi với tư cách Ngoại trưởng Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục