Gần 100 vận động viên dự giải bóng bàn quốc tế

Giải bóng bàn quốc tế Cây Vợt Vàng mở rộng lần thứ 23-2009 sẽ diễn ra từ ngày 15 - 19/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Giải bóng bàn quốc tế Cây Vợt Vàng mở rộng lần thứ 23-2009 sẽ diễn ra từ ngày 15 - 19/7, tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Dự giải có 93 vận động viên (41 nữ) của 7 quốc gia là Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Trung Quốc và Việt Nam. Giải gồm 7 nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

Tổng giải thưởng giải năm nay là 186 triệu đồng.
 
Được đánh giá cao nhất trong các đội dự giải lần này vẫn là Hàn Quốc, nhiều lần vô địch ở những lần giải trước, với lực lượng khá mạnh gồm các tay vợt nam như Cho Eun Rae (hạng 86 thế giới), Kim Tae Hoon (hạng 163), tay vợt nữ Lee Eun Hee (hạng 41), Choi Moon Young (hạng 125)...
 
Hàn Quốc là ứng cử viên cho chức vô địch ở tất cả các nội dung thi đấu. Nhưng họ sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ mạnh khác như Thái Lan với các tay vợt mạnh nhất hiện có là Nanthana (hạng 63), Anisara (hạng 139, nữ), anh em nhà Sanguasin (hạng 182 và 233 thế giới, nam); đội nữ Malaysia với Beh Lee Wei (hạng 142), Ng Sock Khim (hạng 185), Chiu Soo Jiin (hạng 275).
 
Tại giải này, đội nam chủ nhà cũng được đánh giá có khả năng đạt 3 hạng đầu giải nam khi có đầy đủ lực lượng tốt nhất là Đoàn Kiến Quốc (hạng 175), Trần Tuấn Quỳnh (hạng 274), Nguyễn Nam Hải (hạng 258) và Đinh Quang Linh (hạng 274).
 
Nước chủ nhà ngoài 2 đội tuyển quốc gia nam, nữ còn góp mặt các đội tuyển trẻ quốc gia và tuyển Thành phố Hồ Chí Minh, là dịp để thi đấu cọ xát, học hỏi, chuẩn bị cho SEA Games 25 và các giải đấu quốc tế khác.
 
Tuy nhiên, ngoài giải đồng đội nam, không có nhiều hy vọng đạt thành tích cao ở các nội dung còn lại, nhất là ở các nội dung của nữ do trình độ của các tay vợt Việt Nam còn khoảng cách khá xa so với các đối thủ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục