Gần 1.000 chiến binh người Kurd thiệt mạng trong cuộc chiến với IS

Gần 1.000 chiến binh Peshmerga thuộc lực lượng vũ trang người Kurd đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kể từ tháng Sáu năm ngoái.

Một góc hoang tàn của thị trấn Kobane. (Nguồn: AFP)
Một góc hoang tàn của thị trấn Kobane. (Nguồn: AFP)
Những ngôi nhà đổ nát. (Nguồn: AFP)
Những ngôi nhà đổ nát. (Nguồn: AFP)
Một con đường hoang vắng. (Nguồn: AFP)
Một con đường hoang vắng. (Nguồn: AFP)
Vải bạt chắn tầm nhìn của các tay bắn tỉa vẫn còn bay phất phơ. (Nguồn: AFP)
Vải bạt chắn tầm nhìn của các tay bắn tỉa vẫn còn bay phất phơ. (Nguồn: AFP)
Một con ma-nơ-canh đứng ngoài cửa hàng bỏ hoang. (Nguồn: Reuters)
Một con ma-nơ-canh đứng ngoài cửa hàng bỏ hoang. (Nguồn: Reuters)
Ma-nơ-canh trong một cửa hàng quần áo ở Kobane. (Nguồn: AFP)
Ma-nơ-canh trong một cửa hàng quần áo ở Kobane. (Nguồn: AFP)
Một chiếc ghế nhựa đứng đơn độc. (Nguồn: Reuters)
Một chiếc ghế nhựa đứng đơn độc. (Nguồn: Reuters)
Phụ nữ và trẻ em người Kurd ở Kobane. (Nguồn: Reuters)
Phụ nữ và trẻ em người Kurd ở Kobane. (Nguồn: Reuters)
Người dân đi giữa những đống đổ nát. (Nguồn: Reuters)
Người dân đi giữa những đống đổ nát. (Nguồn: Reuters)
Các chiến binh người Kurd trước một tòa nhà bị phá hủy ở Kobane. (Nguồn: Reuters)
Các chiến binh người Kurd trước một tòa nhà bị phá hủy ở Kobane. (Nguồn: Reuters)
Những bức tranh trên tường may mắn không bị phá hủy. (Nguồn: Reuters)
Những bức tranh trên tường may mắn không bị phá hủy. (Nguồn: Reuters)
Một góc đổ nát khác của thị trấn. (Nguồn: AFP)
Một góc đổ nát khác của thị trấn. (Nguồn: AFP)

Ngày 4/2, một quan chức an ninh cấp cao của Iraq cho hay gần 1.000 chiến binh Peshmerga (Lực lượng vũ trang người Kurd) đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kể từ tháng Sáu năm ngoái.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Jabbar Yawar, quan chức cấp cao của lực lượng Peshmerga, nói thêm rằng kể từ ngày 10/6/2014 tới nay có tổng cộng 4.569 chiến binh người Kurd bị thương trong các cuộc giao tranh với các phần tử Hồi giáo cực đoan của IS.

Trong khi đó, Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI) hôm 1/2 cho hay giao tranh và các vụ bạo lực khác ở Iraq đã khiến ít nhất 1.375 người thiệt mạng trong tháng Một vừa qua, trong đó có 790 dân thường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục