Gần 1.000 học sinh Nhật dự “Du lịch học tập tới Việt Nam”

Từ 28/10 đến đầu tháng 12/2013, gần 1.000 học sinh Fukuoka (Nhật Bản) đến Việt Nam dự chương trình “Du lịch học tập tới Việt Nam.”
Từ ngày 28/10 đến đầu tháng 12/2013, gần 1.000 học sinh đến từ các trường Meizen, Mizuma, Asakura và Genkai thuộc tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) đến Việt Nam tham dự chương trình “Du lịch học tập tới Việt Nam ”.

Đây là sự kiện nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2013) và Năm Hữu nghị Việt-Nhật 2013, do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp với tỉnh Fukuoka, Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam tỉnh Fukuoka, Hội hữu nghị Kyushu-Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố và Công ty Du lịch JTB Kyushu, Công ty Nishitetsu tổ chức.

“Du lịch học tập tới Việt Nam” là chương trình áp dụng kỹ năng học tập thực tế kết hợp tham quan du lịch tìm hiểu văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức dành cho các em học sinh tỉnh Fukuoka (Nhật Bản).

Bên cạnh việc tham quan các địa danh văn hóa lịch sử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thắng cảnh sông nước miền Tây, học cách nấu các món ăn truyền thống Việt Nam, nghệ thuật cắt tỉa rau củ, kỹ thuật sử dụng các loại nhạc cụ dân tộc của Việt Nam, các em học sinh tỉnh Fukuoka còn có cơ hội làm quen và giao lưu văn nghệ, chơi thể thao, giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Nhật với các em học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong và Trường Trung học Lê Quý Đôn.

Theo Ban tổ chức, “Du lịch học tập tới Việt Nam ” được chia làm 4 đợt.

Thông qua chương trình này, các em học sinh Nhật Bản sẽ có nhiều bài học bổ ích cho chuyến tham quan tại Việt Nam, đặc biệt từ các em học sinh Nhật Bản - chiếc cầu nối hữu nghị vững chắc cho mối quan hệ ngoại giao trong tương lai giữa Việt Nam-Nhật Bản ngày thêm thắt chặt và bền vững./.

Gia Thuận (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục