Gần 1.000 tỷ đồng xây dựng khu di tích lịch sử

Khu di tích lịch sử - Du lịch sinh thái Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết được xây dựng trên tổng diện tích hơn 3.500ha với kinh phí gần 1.000 tỷ đồng.
Ngày 22/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước và Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Kiến trúc miền Nam ACSA để thông qua Quy hoạch xây dựng Khu di tích lịch sử - Du lịch sinh thái Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, Bình Phước.

Theo quy hoạch, khu này được xây dựng trên tổng diện tích hơn 3.500ha với nguồn kinh phí gần 1.000 tỷ đồng.

Về cơ bản, khu di tích sẽ chia thành các phân khu chính gồm khu lõi với các di tích gốc của Bộ chỉ huy miền, khu dịch vụ, khu Bình Phước thu nhỏ, khu vườn Nam bộ, khu du lịch sinh thái rừng, khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí.

Đặc biệt, trong khu vực quy hoạch sẽ đầu tư trồng 1.500ha cây cao su nằm dọc khu vực vành đai giáp ranh biên giới với mục đích tạo vành đai an toàn, tránh phá rừng, đồng thời tạo nguồn thu để tái đầu tư, tôn tạo khu di tích sau này.

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Kiến trúc miền Nam ACSA cũng đã đưa ra danh mục ưu tiên đầu tư gồm hệ thống hạ tầng quy hoạch chung, bảo tồn và phát triển rừng cảnh quan; bảo tồn các khu di tích gốc.

Theo ông Trương Tấn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, đây là một công trình có quy mô lớn không chỉ có ý nghĩa về mặt xã hội, du lịch mà còn là một công trình có ý nghĩa về mặt lịch sử, góp phần bảo tồn, lưu giữ những giá trị lịch sử cho đời sau./.


Hoàng Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục