Gần 100.000 người thi “Hành trình theo chân Bác”

Trong ba ngày thi, hội thi “Hành trình theo chân Bác” năm 2011 đã nhận được 278.300 lượt làm bài của gần 100.000 người tham gia.
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, chiều 10/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tuổi trẻ, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải hội thi trực tuyến “Hành trình theo chân Bác” năm 2011.

Trong 3 ngày thi chính thức được tổ chức từ ngày 3 đến 5/6, hội thi “Hành trình theo chân Bác” năm 2011 đã nhận được 278.300 lượt làm bài của gần 100.000 người tham gia, đến từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Cao Bằng, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận, Đắc Lắc, Đồng Nai, Bình Dương và Đồng Tháp…

Tham dự hội thi, thí sinh trải qua 5 chặng trong phần thi trắc nghiệm có nội dung tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phần tự luận với nội dung mở thể hiện suy nghĩ, nhận thức của thí sinh về những vấn đề liên quan đến Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”

Bộ đề thi cũng được xây dựng với gần 1.000 câu hỏi do các nhà chuyên môn biên soạn một cách công phu, khoa học và mang tính phổ quát và cung cấp kiến thức cao.

Vượt qua 5 chặng trong phần thi trắc nghiệm, cùng với bài thi tự luận mang chủ đề “Sức mạng từ đôi bàn tay Người” nhận được sự đánh giá cao của ban giám khảo, bạn Nguyễn Trường Vũ (Đài Phát thanh-Truyền hình Đồng Tháp) đạt giải nhất, với phần thưởng là 15 triệu đồng do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng.

Hai thí sinh Nguyễn Đức Linh Rin (Sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh) và Mai Thị Thanh Ngà (sinh viên Trường Đại học Khoa học-Tự nhiên) đã giành giải ba, với phần thưởng là 10 triệu đồng. Ban Tổ chức cũng đã trao giải 3 với phần thưởng là 7 triệu đồng cho các bạn sinh viên Nguyễn Phương Thảo (Trường Đại học Luật), Trần Nữ Quế Nhi (Trường Đại học Ngân hàng) và Võ Văn Hải (Trường Đại học Kinh tế Luật).

Anh Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban tổ chức Hội thi, cho biết: Tiếp nối thành công của Hội thi Olypic các môn khoa học Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ,” được tổ chức cách đó 1 tháng thì hội thi “Hành theo chân Bác” tiếp tục được xem là một giải pháp, mô hình mới, áp dụng khoa học công nghệ để thực hiện tốt công tác giáo dục của Đoàn cho đoàn viên, thanh niên./.

Hải Âu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục