Gần 1,1 triệu người xin tị nạn tại Đức trong năm 2015

Ngày 6/1, Bộ Nội vụ Đức thông báo trong năm ngoái, gần 1,1 triệu người di cư đã đến nước này để xin tị nạn, trong đó hơn 400.000 người đến từ Syria.
Gần 1,1 triệu người xin tị nạn tại Đức trong năm 2015 ảnh 1Người di cư từ Liberia, Maroc, Pakistan, Sri Lanka và Sudan tại khu vực Gevgelija ở biên giới Macedonia-Hy Lạp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/1, Bộ Nội vụ Đức thông báo trong năm ngoái, gần 1,1 triệu người di cư đã đến nước này để xin tị nạn, trong đó hơn 400.000 người đến từ Syria. Đây là một con số kỷ lục về số người xin tị nạn tại Đức trong một năm và gấp khoảng 5 lần so với năm 2014.

Theo bộ trên, sau Syria, người di cư chủ yếu đến Đức từ các nước Afghanistan (154.046 người) và Iraq (121.662 người).

Ngoài ra, số người di cư từ Albania và Kosovo đến Đức trong năm ngoái cũng khá nhiều, lần lượt là 69.426 người và 33.049 người.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết Chính phủ liên bang sẽ triển khai thêm 4.000 nhân viên tại cơ quan di trú chỉ để giải quyết các vấn đề liên quan đến dòng người tị nạn khổng lồ đổ về nước này.

Chính phủ cũng sẽ chi 670 euro/tháng cho mỗi người đang xin tị nạn tại Đức để hỗ trợ chính quyền địa phương và cơ quan trung ương.

Đức hiện được xem là quốc gia hàng đầu mà người di cư và tị nạn muốn đến nhất trong số các nước châu Âu. Trước đó, giới chức Đức dự báo khoảng 800.000 đến 1 triệu người tị nạn đến nước này trong năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục