Gần 15% dân số của Canada nằm trong diện thu nhập thấp

Canada hiện có gần 5 triệu người thu nhập thấp và người sống độc thân đối mặt với đói nghèo chiếm tỷ lệ tới gần 15% dân số.
Gần 15% dân số của Canada nằm trong diện thu nhập thấp ảnh 1Một người vô gia cư ăn sáng ngay trên đường phố Vancouver. (Nguồn: Reuters)

Số liệu mới công bố của Cơ quan Thống kê Canada (SC) về người có thu nhập thấp và thu nhập trung bình trong năm 2012 cho thấy tại nước này có gần 5 triệu người thu nhập thấp và người sống độc thân đối mặt với đói nghèo.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa ngày 12/12 dẫn số liệu báo cáo của SC cho biết cách đây hai năm, tại Canada có 4,7 triệu người bị liệt vào diện có thu nhập thấp, tương đương 13,8% tổng dân số Canada, trong đó 1/6 trẻ em (dưới 17 tuổi), tương đương 16,3% tổng số trẻ em Canada sống trong các gia đình có thu nhập thấp. Tỷ lệ này cao hơn với trẻ em sống cùng bà mẹ đơn thân với 44,5%.

Đối với người già, 6,2% trong số họ sống trong điều kiện thu nhập thấp, nhưng khi tính số người già sống độc thân, tỷ lệ này cao hơn nhiều (lên tới 28,5%).

SC sử dụng phương pháp tính toán thu nhập sau thuế. Hộ gia đình được xem là có thu nhập thấp khi thu nhập sau thuế dưới mức thu nhập trung bình hộ gia đình toàn quốc.

Trên cơ sở đó, ngưỡng thu nhập thấp cho một hộ gia đình 4 người được xác định là 41.568 đôla Canada (CAD) trong khi thu nhập trung bình của các hộ gia đình có từ 2 người trở lên là 71.700 CAD với sự chênh lệnh giữa các tỉnh, thành.

Tại các tỉnh như Ontario, Saskatchewan, Alberta và British Columbia, thu nhập của những hộ gia đình này cao hơn 71.700 CAD trong khi ở tỉnh New Brunswick, thu nhập của những hộ gia đình trên là 59.300 CAD.

Theo SC, thu nhập trung bình của người độc thân là 27.300 CAD và mức thu nhập của họ cũng có sự khác nhau giữa các tỉnh, thành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục