Gần 15 tỷ đồng hỗ trợ sinh viên và người nghèo ở Tây Nam Bộ

Hội bảo trợ người nghèo Tây Nam Bộ trao tặng gần 15 tỷ đồng hỗ trợ sinh viên nghèo và phẫu thuật tim cho 130 bệnh nhân nghèo ở Tây Nam Bộ.
Gần 15 tỷ đồng hỗ trợ sinh viên và người nghèo ở Tây Nam Bộ ảnh 1Phẫu thuật tim. Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tối 4/10, tại Cần Thơ, Hội bảo trợ người nghèo Tây Nam Bộ phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và Hội Khuyến học tổ chức trao học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học và hỗ trợ mổ tim cho người nghèo trên địa bàn Tây Nam Bộ năm 2016 với tổng số tiền trao tặng gần 15 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội Người nghèo Tây Nam Bộ Nguyễn Phong Quang cho biết, hiện khu vực còn gần 19% các hộ nghèo và cận nghèo, chủ yếu tập trung ở các khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện có khoảng 400 trường hợp người nghèo mắc bệnh tim, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Trước thực trạng đó, Hội Người nghèo Tây Nam Bộ đã kêu gọi, vận động các mạnh thường quân được hơn 100 tỷ đồng, phục vụ cho công tác xây dựng trên 500 căn nhà tình thương, khám sức khỏe cho hơn 7.000 lượt bệnh nhân nghèo, phẫu thuật tim cho hơn 150 ca, trao tặng học bổng cho hơn 2.000 học sinh nghèo vượt khó và xây dựng, nâng cấp đường giao thông nông thôn…

Ban tổ chức đã trao tặng hơn 1.000 suất học bổng cho các sinh viên nghèo có thành tích học tập tốt đang theo học ở 8 trường đại học trong khu vực Tây Nam Bộ, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đồng thời trao tặng Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp mỗi đơn vị 100 triệu đồng.

Ban tổ chức còn hỗ trợ kinh phí mổ tim cho hơn 130 bệnh nhân, mỗi trường hợp khoảng 100 triệu đồng. Trong đó Bệnh viện Chợ Rẫy 50 ca, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 20 ca và Bệnh viện Hoàn Mỹ 65 ca./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục