Gần 150 người Ấn Độ bị giám sát phòng ngừa nguy cơ gia nhập IS

Gần 150 công dân Ấn Độ đang nằm trong diện bị giám sát của các cơ quan tình báo do tích cực theo dõi chương trình tuyên truyền của IS.
Gần 150 người Ấn Độ bị giám sát phòng ngừa nguy cơ gia nhập IS ảnh 1Lực lượng phiến quân IS. (Nguồn: thelocal.it)

Tờ Times of India ngày 19/11 dẫn các nguồn tin Chính phủ Ấn Độ cho biết gần 150 công dân nước này đang nằm trong diện bị giám sát của các cơ quan tình báo do tích cực theo dõi chương trình tuyên truyền của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và tham gia truyền thông xã hội cùng những đối tượng ủng hộ IS.

Các nguồn tin trên tiết lộ phần lớn những người thuộc diện bị giám sát nói trên đều ở các bang miền Nam Ấn Độ. Mặc dù các cơ quan trên chưa có kế hoạch hành động hay trấn áp nhóm đối tượng trẻ tuổi này, nhưng việc theo dõi họ là biện pháp phòng ngừa nguy cơ bị tuyên truyền đi theo IS và nhằm giúp đưa ra cảnh báo với gia đình của những đối tượng này nếu cần thiết.

Theo kết quả thăm dò được một cơ quan tình báo Ấn Độ thực hiện mới đây, độ tuổi của những người theo dõi chương trình tuyên truyền của IS phần lớn là từ 16-30 tuổi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục