Gần 1.500 người di cư tấn công Eurotunnel, 1 người thiệt mạng

Gần 1.500 người di cư bất hợp pháp lại một lần nữa tìm cách trốn từ Pháp vào Anh thông qua đường hầm qua eo biển Manche, khiến một người thiệt mạng.
Gần 1.500 người di cư tấn công Eurotunnel, 1 người thiệt mạng ảnh 1Những người di cư đi bộ dọc theo đường ray ở nhà ga Eurotunnel. (Nguồn: AFP/Getty)

Đêm 28 rạng sáng 29/7, gần 1.500 người di cư bất hợp pháp lại một lần nữa tìm cách trốn từ Pháp vào Anh thông qua đường hầm qua eo biển Manche​ của Eurotunnel - hãng quản lý và điều hành đường sắt qua eo biển Manche, khiến một người thiệt mạng.

Người di cư bất hợp pháp sống ở tỉnh Pas-de-Calais đang tìm kiếm mọi cơ hội để vượt qua eo biển Manche và trốn vào Anh. Hiện ở Calais đang có khoảng 1.500 người di cư và số lượng này đã tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây. Đại bộ phận người di cư trốn chạy sang Pháp từ Eritrea, Sudan và Somalia.

Rạng sáng 28/7, gần 2.000 người di cư bất hợp pháp đã thực hiện nỗ lực tương tự nhằm qua eo biển này.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cùng ngày thông báo sẽ triển khai thêm 120 cảnh sát tới Calais để bảo vệ Eurotunnel, sau khi người di cư tìm cách xông vào cơ sở này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục