Gần 1.800 người đã tử vong do cúm A/H1N1

Số nạn nhân tử vong do đại dịch cúm A/H1N1 kể từ khi loại virus chết người này được phát hiện hồi tháng Tư vừa qua, đã lên tới 1.799 người.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 19/8 thông báo số nạn nhân tử vong do đại dịch cúm A/H1N1 kể từ khi loại virus chết người này được phát hiện hồi tháng Tư vừa qua, đã lên tới 1.799 người.

Như vậy, chỉ trong vòng 1 tuần qua, virus cúm A/H1N1 đã cướp đi mạng sống của hơn 300 người.

Châu Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về con số tử vong do cúm A/H1N1 với 1.579 người, tiếp theo là khu vực Đông Nam Á với 106 người và châu Âu 53 người.

Cúm A/H1N1 cũng đã "tấn công" hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với số ca lây nhiễm được xác định là 182.166 người.

Kuwait là nước mới nhất có trường hợp đầu tiên tử vong vì cúm A/H1N1, là một thanh niên bị chết do viêm phổi cấp. Trong khi đó, Belarus, Ghana, Tuvalu và Zambia là những nước mới nhất thông báo có trường hợp đầu tiên lây nhiễm.

Tuy nhiên, WHO cho biết con số tử vong và lây nhiễm cúm trên thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều. Đặc biệt, Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan cảnh báo trong thời gian tới sẽ phát hiện thêm nhiều ca lây nhiễm mới ở châu Phi, nơi có hệ thống y tế được coi là yếu kém.

Trong một diễn biến khác, giới chức Mỹ ngày 19/8 thông báo các kết quả thử nghiệm vắcxin chống cúm A/H1N1 ở người lớn đã chứng tỏ đủ an toàn để bắt đầu thử nghiệm cho trẻ em. Viện Các bệnh dị ứng và lây nhiễm quốc gia Mỹ cho biết sẽ sớm bắt đầu hai cuộc thử nghiệm tiêm vắcxin phòng cúm của hãng Sanofi-Aventis cho trẻ em từ 6 tháng tới 17 tuổi.

Cùng ngày, Mexico, quốc gia đầu tiên trên thế giới phát hiện virus cúm A/H1N1, thông báo sẽ đề nghị Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ 40 triệu USD để mua khoảng 20 triệu liều vắcxin phòng cúm, cũng như các thiết bị y tế chuyên dụng khác.

Đến nay Mexico đã xác nhận 19.470 ca lây nhiễm cúm A/H1N1 và 164 trường hợp tử vong. Australia cũng quyết định đặt mua 21 triệu liều vắcxin chống cúm A/H1N1 của công ty dược CSL.AX. Dự kiến 2 triệu liều vắcxin đầu tiên sẽ được cung cấp ngay trong tuần tới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục