Gần 20 giáo viên thương vong do đánh bom tại miền Bắc Afghanistan

Ngày 29/5, một quả bom cài ven đường đã nổ trúng một chiếc xe buýt chở theo các giáo viên đại học ở miền Bắc Afghanistan, khiến 3 giáo viên thiệt mạng và 15 người khác bị thương.
Gần 20 giáo viên thương vong do đánh bom tại miền Bắc Afghanistan ảnh 1Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom xe ở Lashkar Gah, tỉnh Helmand, ngày 24/2/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/5, một quả bom cài ven đường đã nổ trúng một chiếc xe buýt chở theo các giáo viên đại học ở miền Bắc Afghanistan, khiến 3 giáo viên thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Cảnh sát địa phương cho hay vụ đánh bom xảy ra tại Charikar, thủ phủ tỉnh Parwan. Chiếc xe buýt chở theo các giáo viên thuộc đại học Al-Biruni.

[Lại xảy ra đánh bom tại Afghanistan làm 7 người bị thương]

Người phát ngôn Bộ Cao học Afghanistan Hamed Obaidi cho biết một số giáo viên bị thương trong tình trạng nguy kịch.

Hiện chưa cho nhóm nào nhận gây ra vụ đánh bom này.

Trong những tháng gần đây, Afghanistan phải hứng chịu nhiều vụ đánh bom ven đường, bom xe và các vụ tấn công khác đã nhằm mục tiêu vào các thành viên của lực lượng an ninh, thẩm phán, quan chức chính phủ, nhà hoạt động xã hội dân sự và nhà báo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục