Gần 200 người thiệt mạng do lở đất ở Philippines

Số nạn nhân thiệt mạng do lở đất tại các tỉnh phía Bắc Philippines lên tới hơn 180 người, tăng mạnh so với thống kê sáng cùng ngày.
Số nạn nhân thiệt mạng do lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc Philippines đã lên tới hơn 180 người, tăng mạnh so với số liệu thống kê sáng cùng ngày.

Các quan chức Chính phủ Philippines ngày 9/10 cho biết trong hai tuần qua, bão mạnh, lũ lụt và lở đất ở nước này đã làm 540 người chết.

Số nạn nhân thiệt mạng do sạt lở đất tại 3 tỉnh thuộc khu vực Cordillera được xác định là 181 người (tăng gấp đôi so với thống kê của cảnh sát sáng 9/10), chủ yếu ở 5 thị trấn của tỉnh Benghet.

Tại thị trấn du lịch miền núi Baguio cũng có 38 người thiệt mạng.

Bão Parma đổ bộ vào Philippines từ đêm 3/10, đem theo mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước hệ thống sông, hồ ở khu vực miền Bắc nước này dâng cao, gây lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng.

Khoảng 60-80% diện tích tỉnh duyên hải Pangasinan chìm trong nước, làm 30.000 người dân phải sơ tán.

Trong khi đó tại tỉnh Nueva Ecija, 23 trong số 32 thành phố và thị trấn bị ngập. Tính đến nay vẫn còn hàng nghìn người bị mắc kẹt do nước lũ.

Đợt thiên tai này ập đến trong bối cảnh Philippines vẫn đang phải nỗ lực khắc phục hậu quả bão Ketsana. Cơn bão đã làm 337 người chết, gần nửa triệu người phải sơ tán và thiệt hại kinh tế ước tính lên tới hơn 10 tỷ peso./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục