Gần 2.000 kiều bào tụ hội tại Xuân Quê hương 2014

Bà con kiều bào sẽ tham gia biểu diễn nghệ thuật trong chương trình giao lưu "Xuân Quê hương-Lạc Hồng vinh hiễn," diễn ra tối ngày 23/1.

Điểm mới của Xuân Quê hương 2014 là sự tham gia biểu diễn nghệ thuật của bà con kiều bào về nước đón Xuân trong chương trình giao lưu“Xuân Quê hương 2014-Lạc Hồng vinh hiển.” Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 23/1 (23 tháng Chạp năm Giáp Ngọ), từ Hoàng thành Thăng Long, trên kênh VTV1 và VTV4...

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra chiều nay (16/1), tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, tiến sỹ Nguyễn Thanh Sơn cho biết: Chương trình năm nay sẽ đón các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước với gần 2.000 bà con kiều bào từ khắp nơi trên thế giới cùng đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương trong cả nước.

Nối tiếp truyền thống của những năm trước, Xuân Quê hương năm nay sẽ diễn ra với nhiều hoạt động phong phú. Đoàn kiều bào sẽ thực hiện nghi lễ dâng hương, thả cá chép theo phong tục truyền thống, thăm làng nghề gốm sứ Bát Tràng, thăm chợ hoa Tết, các gian hàng Tết cổ truyền tại Hoàng thành Thăng Long...

Đặc biệt, chương trình giao lưu nghệ thuật được dàn dựng công phu, ấn tượng với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước, truyền tải không khí đón Xuân mới ấm áp, rộn ràng trên khắp mọi miền đất nước với sự thể hiện của nhiều ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng trong và ngoài nước như: NSƯT Thanh Ngân, Đăng Dương, Tân Nhàn, Hồ Quỳnh Hương, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Việt Hoàng, Thanh Bình, Jimmi Nguyễn...

Lấy chủ đề “Lạc Hồng vinh hiển,” chương trình Xuân Quê hương năm nay nhằm ghi nhận những thành tích của thế hệ trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước đã đạt được trong năm vừa qua đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Được biết, Xuân Quê hương là hoạt động thường niên dành cho kiều bào về đón Xuân mới tại Việt Nam. Xuân Quê hương 2014 cũng là chương trình trong chuỗi hoạt động hướng tới 10 năm tổng kết Nghị quyết 36/NQ-TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục