Gần 26.000 tin nhắn thông điệp gửi vào vũ trụ

25.880 tin nhắn đã được gửi vào vũ trụ với hy vọng một ngày nào đó trái đất sẽ nhận được phúc đáp từ một hành tinh có sự sống.
25.880 tin nhắn thông điệp đã được gửi vào vũ trụ trưa 28/8 (theo giờ Australia) từ Tổ hợp truyền thông vũ trụ Tidbinbilla ở ngoại ô thủ đô Canberra của Australia với hy vọng các tin nhắn tới được một hành tinh xa xôi có sự sống và trái đất sẽ nhận được sự phúc đáp.

Các tin nhắn này đến từ 195 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỗi thông điệp có tối đa 160 ký tự và được đối chiếu trên một website có tên gọi "Những người bạn từ trái đất". Thời gian để gửi hết các tin nhắn này mất khoảng 2 giờ.

Điểm đến của các tin nhắn là Gliese 581d - một hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt trời nhưng ở vị trí gần trái đất nhất, cách trái đất 20,3 năm ánh sáng.

Theo tính toán, được truyền với tốc độ ánh sáng (300.000 km/giây), các tin nhắn trên sẽ mất 20,3 năm để có thể tới được hành tinh này và mất một khoảng thời gian tương tự để lời nhắn đáp lại tới được trái đất.

Ăngten được sử dụng để truyền các tin nhắn trên có công suất 302 gigawatt, tương đương năng lượng tiêu thụ của 302 tỷ điện thoại di động hoặc tất cả mọi người trên trái đất gửi 50 tin nhắn cùng một lúc.

Các nhà khoa học tin rằng Gliese 581d là một trong bốn hành tinh thuộc một Hệ Mặt trời khác, còn được gọi là Gliese 581, vì các điều kiện trên hành tinh này có thể cho phép tồn tại sự sống.

Các học sinh thổ dân đến từ Trung tâm giáo dục cộng đồng thổ dân Karalundi ở Meekatharra, bang Tây Australia, đã đồng thanh đếm ngược trước khi các thông điệp trên được gửi vào vũ trụ.

Dự án "Lời chào từ trái đất" là một phần trong chương trình Tuần lễ khoa học quốc gia, một hoạt động đã được tiến hành trong 12 năm qua ở Australia nhằm tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của khoa học và khuyến khích các sinh viên theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu khoa học./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục