Gần 300 di sản văn hóa bị tàn phá trong cuộc chiến ở Syria

Liên hợp quốc cho biết gần 300 di sản văn hóa đã bị phá hủy ở Syria kể từ khi bùng phát xung đột ở quốc gia Tây Á này hồi năm 2011.
Gần 300 di sản văn hóa bị tàn phá trong cuộc chiến ở Syria ảnh 1Một phần thành phố cổ Palmyra, cách thủ đô Damascus 215 km về phía đông bắc ngày 14/3/2014. AFP-TTXVN

Theo hãng AFP, dẫn các bằng chứng chụp từ vệ tinh, báo cáo do Liên hợp quốc công bố ngày 23/12 cho biết gần 300 di sản văn hóa đã bị phá hủy, hư hại hoặc bị cướp phá ở Syria kể từ khi bùng phát xung đột ở quốc gia Tây Á này hồi năm 2011.

Trong một tuyên bố, Liên hợp quốc cho hay: "Việc (các di sản văn hóa) bị phá hoại do các vụ không kích và các vụ nổ khác cũng như việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại những khu vực có di sản văn hóa đang đe dọa đáng kể sự kế thừa các vật thể và công trình kiến trúc lịch sử này cho thế hệ mai sau."

Báo cáo trên tập trung vào 18 khu vực, trong đó có 6 di sản văn hóa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận gồm thành phố cổ Aleppo, Bosra và Damascus, pháo đài Crac des Chevaliers, khu di tích Palmyra, Làng Cổ đại (The Dead Cities) ở miền Bắc Syria.

Theo phân tích hình ảnh vệ tinh chụp 290 vị trí của 18 khu di sản văn nói trên thì có 24 vị trí bị phá hủy, 104 vị trí bị hư hỏng nặng, 85 vị trí bị hư hại ở mức độ trung bình và 77 vị trí còn lại bị thiệt hại không đáng kể.

Liên hợp quốc cho rằng báo cáo là "bằng chứng báo động về mức thiệt hại đối với các di sản văn hóa của Syria," đồng thời kêu gọi nỗ lực tăng cường bảo vệ các di sản văn hóa này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục