Gần 300 suất quà đến với trẻ em vùng lũ Quảng Ngãi

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi đã đến các địa phương bị thiệt hại nặng trong tỉnh, tặng gần 300 suất quà cho trẻ em và người nghèo.
Gần 300 suất quà đến với trẻ em vùng lũ Quảng Ngãi ảnh 1Trao tặng 50 xe đạp cho học sinh nghèo vùng lũ ở Quảng Ngãi. (Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm/TTXVN)

Ngay sau khi lũ lụt gây thiệt hại nặng về người và tài sản của nhân dân, đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi đã đến các địa phương bị thiệt hại nặng trong tỉnh, tặng gần 300 suất quà cho trẻ em và người nghèo.

Ngày 22/11, Quỹ đã tặng 50 chiếc xe đạp, trị giá mỗi xe 1,4 triệu đồng cho 50 học sinh tiểu học, trung học cơ sở của 14 huyện, thành phố trong tỉnh.

Đây là những học sinh nghèo, mồ côi nhưng học khá, giỏi, gia đình bị thiệt hại trong những trận mưa lũ vừa qua.

Tại thôn Gò Ren, xã Ba Xa (huyện miền núi Ba Tơ), Quỹ Bảo trợ trẻ em đã trao 16 suất quà, mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng cho bà con dân tộc Hrê bị sạt lở núi gây thiệt hại nặng.

Tại trường Tiểu học - Trung học cơ sở xã Sơn Nham (huyện Sơn Hà), Quỹ phối hợp với Báo Tuổi Trẻ thăm và trao quà cho 30 thầy cô giáo, trị giá mỗi suất quà 700.000 đồng; trao 200 suất quà cho học sinh của trường, mỗi suất 200.000 đồng.

Quỹ còn phối hợp với Báo Thanh niên trao 11 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng cho giáo viên nội trú tại xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà.

Ông Bùi Đức Thọ, Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Quảng Ngãi cho biết: Từ nay đến cuối tháng 11, Quỹ sẽ phối hợp với Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng đến các xã vùng lũ huyện Nghĩa Hành - là địa phương thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ vừa qua để khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 2.500 người.

Quỹ cũng phối hợp với các đơn vị từ thiện tặng học bổng cho học sinh nghèo vùng lũ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục