Gần 300 triệu người Trung Quốc dùng internet

Theo kết quả khảo sát mới công bố của Trung tâm thông tin mạng Internet Trung Quốc (CNNIC), trong năm 2008, số người sử dụng internet tại nước này đã tăng 41,9% so với năm 2007, đạt 298 triệu người, mức cao nhất trên thế giới và xấp xỉ toàn bộ dân số Mỹ.

Theo kết quả khảo sát mới công bố của Trung tâm thông tin mạng Internet Trung Quốc (CNNIC), trong năm 2008, số người sử dụng internet tại nước này đã tăng 41,9% so với năm 2007, đạt 298 triệu người, mức cao nhất trên thế giới và xấp xỉ toàn bộ dân số Mỹ.
 
CNNIC cho biết số người sử dụng internet tại Trung Quốc sẽ còn tiếp tục tăng nhanh chóng. Trong năm 2008, tại vùng nông thôn tăng tới 60,8%, đạt 84,6 triệu người, còn tại các thành phố tăng 35,6%. Đồng thời, số người truy cập internet bằng điện thoại di động đạt mức 117,6 triệu người, tăng 133% so với năm 2007.
 
Trong tuần qua, Chính phủ Trung Quốc đã cấp giấy phép phát triển mạng di động 3G tại nước này, có khả năng truyền tải dữ liệu nhanh hơn và một số dịch vụ như các cuộc gọi không dây trên phạm vi rộng, cũng như tính năng lướt web.

CNNIC nhận định, cùng với sự bùng nổ của kỷ nguyên 3G, internet không dây sẽ tăng trưởng mạnh mẽ.
 
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh của mạng Internet, Bắc Kinh rất lo ngại về những bất ổn xã hội tiềm ẩn, do đó trong những năm gần đây Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện việc kiểm soát mạng và trang web, thông qua một số biện pháp như yêu cầu những người sử dụng nhật ký điện tử (blog) phải công bố họ tên thật, hay lập một diễn đàn trực tuyến để người dân có thể bày tỏ nguyện vọng của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục