Gần 3.000 cành đào Nhật Tân sẽ vào phương Nam

Gần 3.000 cành đào Nhật Tân sẽ được người trồng đào mang vào Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ các tỉnh miền Nam dịp Tết Nguyên đán.
Bà Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Hội Nông dân phường Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết Tết Nguyên đán Canh Dần năm nay sẽ có khoảng gần 3.000 cành đào Nhật Tân được người trồng đào mang vào Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ người dân các tỉnh, thành phía Nam.

Theo bà Bình, số lượng cành đào như trên là hết sức “khiêm tốn” so với sức tiêu thụ và nhu cầu được thưởng thức những cành đào bích, đào phai mang thương hiệu Nhật Tân của người dân phương Nam. Tuy nhiên với khá nhiều hộ trồng đào ở Nhật Tân, việc vận chuyển đào đi xa là hết sức khó khăn.

Anh Trần Tuấn Việt ở tổ 2, đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, là ông chủ của hơn 250 gốc đào thế cho biết việc mang những gốc đào thế to, dáng đẹp đi xa là hết sức nan giải vì rất khó ”gò” được cây đào thế cho gọn gàng, vừa vặn.

Anh cũng cho biết mặc dù đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại đặt mua đào của khách hàng từ các tỉnh, thành phố phía Nam song anh đều phải từ chối vì hiện tại số lượng đào của gia đình anh vẫn chưa có đủ để cung cấp.

Đến thời điểm này, hơn 40 gốc đào thế trong vườn của gia đình anh Trần Tuấn Việt đã được khách đến đặt thuê với giá phổ biến từ 2,5-12 triệu đồng/cây. Nếu khách hàng muốn mua hẳn, giá bán sẽ là giá thuê cộng thêm khoảng 500.000 đến 1 triệu đồng cho mỗi gốc đào./.

Thanh Trà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục