Gần 30.000 khách quốc tế đến Huế trong dịp Tết

Trong dịp Tết, TT-Huế tiếp đón trên 51.000 lượt du khách, trong đó gần 30.000 lượt khách quốc tế; doanh thu đạt trên 23 tỷ đồng.
Trong những ngày Tết Nhâm Thìn (từ 21/1 đến 28/1 (tức từ 28 tháng Chạp đến mồng 6 Tết Âm lịch), đã có trên 51.000 lượt khách du lịch đến tham quan hệ thống di tích Cố đô Huế (tăng 40% so với những ngày Tết Tân Mão 2011), trong đó có gần 30.000 lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch đạt trên 23 tỷ đồng.

Đặc biệt, vào mùng 2 Tết, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đón tàu tàu du lịch Superstar Aquarius cập Cảng Chân Mây, với gần 1.500 du khách và thuyền viên đến xông đất Cố đô Huế đầu năm; nâng tổng số lượng khách cập Cảng Chân Mây tham quan Cố đô Huế trong tháng 1/2012 lên 6.000 khách.

"Công tác quản lý đối với hoạt động du lịch được tăng cường, không để xảy ra hiện tượng nâng giá, ép giá đối với khách, các loại hình dịch vụ du lịch đảm bảo yêu cầu về chất lượng và cung cách phục vụ, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách," ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết.

Theo kế hoạch, trong năm 2012 Cảng biển Chân Mây sẽ đón ít nhất 47 tàu du lịch với 92.202 khách và thủy thủ đoàn. Riêng trong tháng Ba tới, cảng sẽ đón 15 tàu, trong đó có tàu Queen Elizabeth quốc tịch Anh với 3.000 khách và thuyền viên tham qua hệ thống di tích Cố đô Huế.

Ngoài hệ thống di tích Cố đô Huế, trong dịp Tết, Trung tâm Văn hóa Du lịch Huyền Trân thu hút khoảng 30.000 lượt khách. Trong những ngày mùng 3 đến mùng 6 Tết, thời tiết đẹp, mỗi ngày Trung tâm Văn hóa Du lịch Huyền Trân đón 2.500 lượt khách; trong đó có nhiều du khách đến từ Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và khách quốc tế.

Thế mạnh của trung tâm là nằm ở phía Tây Nam thành phố, cảnh quan thiên nhiên đẹp kết nối với tuyến du lịch tham quan các chùa chiền ở Huế, lăng tẩm ở Huế. Đến đây, du khách vừa tham quan vãn cảnh khu đền, dâng nén hương tưởng nhớ Huyền Trân công chúa, Đức Vua phật hoàng Trần Nhân, bậc tiền nhân có công lớn trong việc mở mang bờ cõi đất nước, khai sinh ra mảnh đất Phú Xuân-Thuận Hóa xưa (Thừa Thiên-Huế ngày nay); lại có dịp được viếng và thắp hương tại tượng đài Di Lặc, leo lên đỉnh Ngũ Phong cao 108 mét thỉnh chuông hòa bình cầu quốc thái dân an.

Khách du lịch đến Huế trong dịp Tết là tín hiệu tốt cho ngành du lịch Thừa Thiên-Huế trong năm mới.

Năm 2012, vừa là Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ-Huế 2012, vừa là năm tổ chức Festival Huế 2012, tỉnh Thừa Thiên-Huế phấn đấu đón từ 2-2,5 triệu lượt khách du lịch đến Huế, trong đó có từ 1,1-1,2 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 32% năm.../.

Quốc Việt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục