Gần 324.000 cử tri Guinea Xích đạo bỏ phiếu bầu tổng thống

Cử tri Guinea Xích đạo đã đi bầu tổng thống - cuộc bỏ phiếu được cho là nhiều khả năng sẽ kéo dài thời gian cầm quyền 36 năm của Tổng thống sắp mãn nhiệm Teodoro Obiang Nguema thêm một nhiệm kỳ 7 năm.
Gần 324.000 cử tri Guinea Xích đạo bỏ phiếu bầu tổng thống ảnh 1Tổng thống Teodoro Obiang Nguema. (Nguồn: dove.rw)

Ngày 24/4, cử tri Guinea Xích đạo đã đi bầu tổng thống - cuộc bỏ phiếu được cho là nhiều khả năng sẽ kéo dài thời gian cầm quyền 36 năm của Tổng thống sắp mãn nhiệm Teodoro Obiang Nguema thêm một nhiệm kỳ bảy năm nữa.

Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia Guinea Xích đạo Engonga Nguema Onguene, đồng thời là Phó thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Nội vụ, các điểm bỏ phiếu đã mở cửa từ 8 giờ sáng (giờ địa phương), tức 14 giờ chiều (giờ Hà Nội), và dự kiến sẽ đóng cửa vào 19 giờ cùng ngày.

Gần 324.000 cử tri đủ tư cách sẽ tham gia bỏ phiếu tại 1.357 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc và 8.086 cử tri đủ tư cách ở nước ngoài sẽ tham gia tại 40 điểm bỏ phiếu ở nước ngoài. Kết quả bầu cử dự kiến sẽ được công bố trong vòng một tuần.

Trong cuộc bầu cử lần này, Tổng thống sắp mãn nhiệm Nguema cùng sáu ứng cử viên khác đang chạy đua vào chiếc ghế tổng thống. Tuy nhiên, các đảng phái đối lập chính đã tẩy chay cuộc bầu cử này. Chiến dịch tranh cử tổng thống tại Guinea Xích đạo kéo dài từ 8-22/4.

Cũng giống như nhiều nước châu Phi khác, Hiến pháp Guinea Xích đạo quy định, nếu không có ứng cử viên nào giành đa số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống lần này, nước này sẽ phải tổ chức bỏ phiếu vòng hai.

Tổng thống Obiang, 73 tuổi, đã lãnh đạo cuộc đảo chính hồi tháng 8/1979, lật đổ nhà lãnh đạo khi đó là Francisco Macias Nguema. Năm 1982, ông Obiang được bầu làm tổng thống với nhiệm kỳ bảy năm. Ông tái đắc cử tổng thống vào năm 1989, 1996, 2002, và 2009, với hơn 90% phiếu bầu mỗi lần bầu cử.

Guinea Xích đạo là quốc gia Trung Phi, có sản lượng dầu mỏ lớn thứ ba tại khu vực Nam Sahara sau Nigeria và Angola. Guinea Xích đạo có diện tích hơn 28.000km2, với khoảng 1 triệu dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục