Gần 33 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em Quảng Trị có hoàn cảnh đặc biệt

Dự án được thực hiện trên địa bàn Quảng Trị từ năm 1998 đến nay với tổng kinh phí gần 33 tỷ đồng, trong đó gồm nhiều dự án hỗ trợ như học bổng; phẫu thuật chỉnh hình...

Ngày 24/6, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị, Quỹ bảo trợ trẻ em phối hợp với Tổ chức C.I (Zhi-Shan Foundation tổ chức phi chính phủ của Đài Loan) tổ chức lễ tuyên dương 914 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt học giỏi và tổng kết 16 năm triển khai dự án C.I cho học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Chương trình C.I được thực hiện trên địa bàn từ năm 1998 đến nay với tổng kinh phí gần 33 tỷ đồng, trong đó gồm nhiều dự án hỗ trợ như học bổng; phẫu thuật chỉnh hình; hỗ trợ giáo dục mầm non đã thiết thực hỗ trợ cuộc sống cũng như quá trình học tập của một bộ phận lớn học sinh có hoàn cảnh nghèo, tàn tật trên địa bàn Quảng Trị.

Dự án học bổng được thực hiện từ 1998-2014 với tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng, trung bình hàng năm trao trên 1.000 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt từ bậc tiểu học đến đại học với kinh phí hơn 1 tỷ đồng/năm.

Dự án phẫu thuật chỉnh hình thực hiện từ năm 2000-2014 đã phẫu thuật miễn phí cho 670 trẻ em bị tật về hệ vận động và hệ sinh dục với kinh phí trên 7,5 tỷ đồng. Dự án đã trợ giúp trẻ khuyết tật dưới 18 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn phục hồi chức năng hòa nhập cộng đồng; đồng thời, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên trong quá trình trẻ nhập viện điều trị. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ sữa, đồ dùng cá nhân và tiền đi lại...

Dự án hỗ trợ Giáo dục mầm non thực hiện từ năm 2004-2014 đã tiến hành xây mới được bốn trường mầm non với kinh phí trên 5 tỷ đồng tại các huyện Gio Linh, Cam Lộ, Hải Lăng. Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao tỷ lệ trẻ đến trường tại các huyện miền núi khó khăn.

Đến nay, dự án đã hỗ trợ cho 846 học sinh của ba xã Hướng Hiệp, Mò Ó và Đakrông qua các hoạt động như xây dựng trường lớp; hỗ trợ trang thiết bị; tập huấn nâng cao năng lực; hỗ trợ dinh dưỡng; chăm sóc sức khỏe… Trong thời gian tới, dự án sẽ tích cực hỗ trợ 100% trẻ tại khu vực dự án được đến trường, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 10%, riêng tại Đakrông giảm từ 60% xuống còn 25%....

Đánh giá cao những kết quả và nỗ lực của chương trình C.I thực hiện hỗ trợ cho trẻ em trên địa bàn Quảng Trị, đại diện lãnh đạo tỉnh đã trao tặng ba Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho ba cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

Buổi lễ cũng đã biểu dương và trao quà cho 914 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống, mỗi suất quà trị giá gần 500.000 đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục