Gần 36.000 người nhiễm cúm A/H1N1

Theo thông báo ngày 15/6 của WHO, số ca nhiễm virus A/H1N1 trên thế giới đã lên tới 35.928 trường hợp ở 76 nước, trong đó 163 người đã tử vong, chưa kể ca tử vong ở Anh được xác nhận ngày 14/6.

Theo thông báo ngày 15/6 của WHO, số ca nhiễm virus A/H1N1 trên thế giới đã lên tới 35.928 trường hợp ở 76 nước, trong đó 163 người đã tử vong, chưa kể ca tử vong ở Anh được xác nhận ngày 14/6.

So với thông báo trước đó vào ngày 12/6, số ca lây nhiễm mới tăng 5.834 trường hợp, chủ yếu ở Mỹ (4.638 trường hợp), tiếp đến ở Anh (404), ở Australia (221). Số ca lây nhiễm mới ở Trung Quốc tăng gần gấp ba, lên 318 trường hợp. Số ca tử vong mới tăng 18 trường hợp, tất cả đều ở Mỹ.

Ngày 15/6, Argentina đã xác nhận ca tử vong đầu tiên, trong khi Mỹ và Canada tiếp tục thông báo các ca tử vong mới vì cúm A/H1N1.

Trường hợp ở Argentina là một trẻ 3 tháng tuổi, nhưng chưa rõ nguyên nhân em bị nhiễm bệnh. Nạn nhân ở Mỹ là một trẻ em, không rõ độ tuổi và giới tính, chết ở bang Minnesota cuối tuần trước. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy em này nhiễm virus A/H1N1.

Như vậy, số ca chết vì dịch cúm A/H1N1 ở Mỹ hiện là 46 người, trong tổng số 17.855 ca lây nhiễm đã được xác nhận. Trường hợp ở Canada là một phụ nữ độ tuổi 55, chết ở tỉnh Quebec. Đây là trường hợp thứ sáu Canada chết vì virus A/H1N1.

Cũng trong ngày 15/6, giới chức y tế tỉnh Alberta của Canada cho biết đã loại trừ trường hợp một thợ mộc truyền virus A/H1N1 cho đàn lợn tại trang trại ông làm việc ở tỉnh này.

Các kết quả xét nghiệm do Cơ quan giám sát thực phẩm Canada tiến hành xác nhận virus A/H1N1 xuất hiện ở đàn lợn hơn 2.200 con của trang trại này, nhưng nguồn bệnh không phải từ người thợ mộc.

Trước đó, hồi đầu tháng 5, Canada thông báo một thợ mộc từ vùng dịch Mexico trở về đã nhiễm cúm, sau đó đàn lợn ở trang trại kể trên cũng cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus H1N1.

Khi đó, giới chức Canada cho rằng nguồn gốc gây bệnh cho lợn nhiều khả năng từ người thợ mộc trên, và đây có thể là trường hợp đầu tiên trên thế giới người truyền virus A/H1N1 cho lợn.

Ngày 15/6, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Margaret Chan cảnh báo đại dịch cúm A/H1N1 có thể làm sụp đổ các hệ thống y tế vốn đã yếu kém ở những nước nghèo.

Phát biểu tại một diễn đàn của Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), bà Chan cho biết các nước đang phát triển sẽ phải chịu tác động mạnh nhất, nhưng lại ít có khả năng đối phó nhất với đại dịch cúm A/H1N1, khiến cho thời gian phục hồi ở những nước này sẽ kéo dài nhất.

Bà Chan thừa nhận mức độ sẵn sàng và khả năng đối phó với đại dịch hiện nay trên thế giới "cao chưa từng thấy", nhưng chủ yếu ở những nước giàu, trong khi các nước nghèo gần như vẫn "tay trắng", không có công cụ để đối phó.

Đây là những lý do có thể "kéo sập" các hệ thống y tế ở những nước nghèo. Bà kêu gọi người dân ở các nước nghèo, đặc biệt khu vực châu Phi Nam Sahara, áp dụng những biện pháp không cần đến thuốc men đã được WHO khuyến cáo, như tránh tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, đeo khẩu trang ở nơi đông người và rửa sạch tay sau khi chế biến thịt lợn, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục