36 lính cứu hỏa bị mất liên lạc tại hiện trường vụ nổ Thiên Tân

Gần 40 lính cứu hỏa bị mất liên lạc tại hiện trường vụ nổ Thiên Tân

Tính tới nay, các vụ nổ lớn xảy ra từ đêm 12/8 ở Thiên Tân, Trung Quốc đã làm ít nhất 42 người chết và hơn 400 người bị thương, trong đó 36 lính cứu hỏa đã bị mất liên lạc.
Gần 40 lính cứu hỏa bị mất liên lạc tại hiện trường vụ nổ Thiên Tân ảnh 1Khói lửa bốc lên sau một vụ nổ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters/Kyodo đưa tin ngày 13/8, chính quyền quận mới Tân Hải thuộc thành phố cảng Thiên Tân, Đông Bắc Trung Quốc thông báo đã ngừng các nỗ lực chữa cháy tại hiện trường vụ nổ kho hàng ở khu vực này do thiếu thông tin về thành phần và khối lượng của "các hàng hóa nguy hiểm" trong kho.

Tính tới nay, các vụ nổ lớn xảy ra từ đêm 12/8 ở khu vực trên đã làm ít nhất 42 người chết và hơn 400 người bị thương.

Hãng tin Beijing News dẫn lời các quan chức cứu hỏa Thiên Tân nói ngày 13/8 rằng nhà chức trách đã mất liên lạc với 36 lính cứu hỏa tại hiện trường các vụ nổ.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu triển khai các nỗ lực toàn diện để cứu hộ những người bị thương và giảm thiểu con số thương vong trong thảm họa này.

Theo truyền thông Trung Quốc, vụ nổ đầu tiên có lượng nổ 3 tấn TNT và vụ thứ 2 là 21 tấn TNT./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục