Gần 40 người hành hương chết do tai nạn ở Ấn Độ

Một chiếc xe chở người hành hương ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ bị lật và lao xuống một con mương sâu, làm ít nhất 40 người chết.
Ngày 22/8, tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, đã xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc khi một chiếc xe chở người hành hương bị lật và lao xuống một con mương sâu chứa đầy nước, làm ít nhất 40 người hành hương thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương.

Ông Madhukar Dwivedi, một quan chức địa phương cho biết hầu hết các nạn nhân đã bị đuối nước, trong đó có 30 phụ nữ và 11 nam giới.

Những người bị thương đã được đưa tới cấp cứu ở bệnh viện gần đó.

Vụ tai nạn thảm khốc nêu trên xảy ra tại huyện Ballia, cách thủ phủ Lucknow của bang Uttar Pradesh khoảng 350km về phía Tây Nam.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy chiếc xe mui trần đã chở quá tải. Các nạn nhân đã được xếp chen chúc trên thùng xe để tới dự lễ hội tôn giáo ở một làng gần hiện trường xảy ra tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục