Gần 400 người chết vì tai nạn giao thông ở Thái Lan dịp Tết Songkran

Theo thống kê, lái xe trong tình trạng say rượu là nguyên nhân dẫn đến số vụ tai nạn giao thông tăng cao trong dịp Tết Songkran vừa qua ở Thái Lan.
Gần 400 người chết vì tai nạn giao thông ở Thái Lan dịp Tết Songkran ảnh 1Người dân tham gia lễ té nước trên đường phố tỉnh miền nam Narathiwat mừng đón Tết Songkan ngày 13/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Bangkok cho biết lái xe trong tình trạng say rượu là nguyên nhân dẫn đến số vụ tai nạn giao thông tăng cao trong dịp Tết Songkran vừa qua ở Thái Lan.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm An toàn giao thông quốc gia Thái Lan (RSC), trong 6 ngày nghỉ lễ vừa qua đã xảy ra 3.418 vụ tai nạn giao thông, làm 378 người chết và 3.575 người bị thương.

Chỉ riêng ngày 15/4, đã có 552 vụ tai nạn, khiến 69 người thiệt mạng và 589 người bị thương, trong đó 42% nguyên nhân là do lái xe uống rượu.

Giới chức Thái Lan cho hay từ ngày 11-15/4 gần 22.000 người đã bị kiểm tra nồng độ cồn tại các trạm kiểm soát trên toàn quốc và lực lượng chức năng đã tạm giữ khoảng 7.000 lái xe vì say rượu; thu giữ hơn 10.000 xe máy và ôtô các loại.

Ước tính mỗi ngày Thái Lan có khoảng 50-60 người chết do tai nạn giao thông, tỷ lệ cao nhất thế giới tính trên đầu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục