Gần 400 người Hải Phòng đăng ký hiến giác mạc

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Hải Phòng cho biết thành phố hiện có gần 400 người tình nguyện đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời.
Ông Nguyễn Ngạc, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Hải Phòng cho biết thành phố hiện có gần 400 người tình nguyện đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời, bổ sung nguồn giác mạc vào ''Ngân hàng Mắt''.

Cũng theo ông Nguyễn Ngạc, thành phố Hải Phòng đang tích cực triển khai dự án “Tăng cường truyền thông vận động hiến tặng giác mạc tại Việt Nam“, góp phần mang lại nguồn sáng cho người khiếm thị do Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Bệnh Viện Mắt Trung ương phối hợp với Tổ chức ORBIS khởi xướng từ cuối năm 2007.

Sau hơn một năm thực hiện, Hội Chữ thập Đỏ Hải Phòng đã tiến hành tập huấn cho hơn 200 tình nguyện viên tại 4 quận, huyện là Hồng Bàng, Ngô Quyền, An Lão và Thủy Nguyên về việc tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện hiến tặng giác mạc sau khi qua đời.

Các tình nguyện viên đã tuyên truyền trực tiếp theo nhóm nhỏ với khoảng 3.000 buổi cho hơn 10.000 lượt người, từng bước nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tác dụng của việc hiến tặng các mô, tạng, giác mạc sau khi qua đời để giúp người khuyết tật.

Từ chỗ người dân cảm thấy chương trình còn xa lạ bởi không phù hợp với phong tục, tập quán và quan niệm của người Việt Nam, đến nay, một bộ phận của cộng đồng cư dân đã có nhận thức đầy đủ về việc làm từ thiện và giàu ý nghĩa, nhân văn trên./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục