Gần 400.000 lượng vàng được bán ra qua đấu thầu

Trong phiên đấu thầu thứ 14 có 25.900 lượng bán ra, nâng tổng số vàng được Ngân hàng Nhà nước đưa ra thị trường là 392.300 lượng.
Ngày 7/5, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đưa ra đấu thầu 26.000 lượng vàng ở phiên thứ 14 với mức giá sàn 41,5 triệu đồng, thấp hơn thị trường cùng thời điểm.

Có 18 đơn vị tham dự phiên bỏ thầu ngày hôm nay nhưng có tới 7 đơn vị không tham gia bỏ thầu. Lý do được các đơn vị này cho rằng, giá sàn mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra không mấy hấp dẫn, trong khi thị trường vàng trong nước hiện đang chững, nhu cầu của khách lẻ không nhiều.

Kết thúc phiên, trong số 11 đơn vị tham gia bỏ thầu, chỉ có 8 đơn vị mua thành công, chủ yếu là các ngân hàng thương mại.

Tuy nhiên, trong tổng số 26.000 lượng, cũng có 25.900 lượng được bán hết ra thị trường với giá bán cao nhất là 41,63 triệu đồng và thấp nhất là 41,57 triệu đồng; đơn vị mua nhiều nhất là 10.000 lượng và ít nhất là 900 lượng.

Như vậy, sau 14 phiên đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước đã tung ra thị trường 392.900 lượng vàng.

Đối với thị trường vàng trong nước, ngày 7/5 giá vàng SJC trong nước quay đầu giảm thêm 70.000 đồng mỗi lượng so với chốt phiên trước được niêm yết ở giá mua vào là 41,68 triệu đồng/lượng trong khi chiều bán ra là 42,88 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua vào bán ra giảm còn 250.000 đồng/lượng.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, chênh lệch của thương hiệu này so với thế giới vẫn giữ ở mức kỷ lục, hiện vẫn duy trì ở mức 5,85 triệu đồng/lượng (cao gần gấp đôi so với thời điểm trước khi Ngân hàng nhà nước tổ chức đấu thầu vàng miếng)./.

Thúy Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục