Gần 5 triệu du khách quốc tế tới Campuchia trong năm 2015

Trong năm 2015, có khoảng 4,8 triệu du khách quốc tế đến Campuchia, tăng 8% so với năm 2014, trong số đó, Việt Nam là nước có lượng khách đến Campuchia nhiều nhất với trên 784.681 lượt người.
Gần 5 triệu du khách quốc tế tới Campuchia trong năm 2015 ảnh 1Du khách tham quan đền Bayon, một phần của Angkor Wat. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhật báo Khmer Daily dẫn lời Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon cho hay trong năm 2015 có khoảng 4,8 triệu du khách quốc tế đến Campuchia, tăng 8% so với năm 2014.

Theo ông Thong Khon, tính riêng trong các tháng 1-10/2015, Campuchia đã thu hút trên 3,7 triệu du khách quốc tế, tăng 4,6 % so với cùng kỳ năm 2014, trong đó, số lượng du khách đến từ các nước Trung Quốc, Việt Nam và Hàn quốc là nhiều nhất.

Theo báo cáo của Bộ Du lịch Campuchia, trong các tháng 1-10/2015, Việt Nam là nước có lượng khách đến Campuchia nhiều nhất với trên 784.681 lượt người, chiếm 20,9% và tăng 8,5 % so với năm 2014.

Tiếp đến là Trung Quốc với trên 573.287 lượt người, Hàn quốc 323.881 lượt, Lào 305.569 lượt, Thái Lan trên 253.000 lượt, Mỹ trên 170.000 lượt, Nhật Bản trên 152.000 lượt người.

Tổng số khách đến từ châu Á-Thái Bình Dương đạt trên 2,9 triệu lượt người, chiếm 78,2%, tăng 5%, trong đó khu vực ASEAN là trên 1,6 triệu lượt người (42,2%).

Số khách đến từ Liên minh châu Âu (EU) là trên 552.000 lượt người, chiếm 14,7%.

Những khu vực các du khách quốc tế đến Campuchia thường tới tham quan là Siem Reap (nơi có đền Angkor Wath) trên 1,7 triệu lượt người, thủ đô Phnôm Penh với lượng khách trên 2 triệu lượt và khu vực bãi biển trên 503.000 lượt.

Trong khi đó, lượng người Campuchia du lịch ra nước ngoài trong 10 tháng đầu năm 2015 cũng tăng 24,9%, tương ứng với trên 985.000 lượt người.

Ông So Meng, chủ tịch nhóm việc làm tư nhân trong lĩnh vực du lịch, cho rằng hiện nay du lịch Campuchia đang gặp phải nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhất là về nguồn nhân lực phục vụ du lịch, trong đó thiếu trầm trọng các hướng dẫn viên du lịch, dịch vụ khách sạn nhà nghỉ, cung cấp thực phẩm...

Thông tin và hệ thống kiểm tra kiểm soát nhập cảnh vào Campuchia cũng còn hạn chế và phiền hà, gây khó khăn cho ngành du lịch.

Chuyên gia về lĩnh vực du lịch (Hàn Quốc) nhận định, tới năm 2020, Campuchia có thể sẽ thu được trên 5 tỷ USD từ lĩnh vực du lịch, do nước này có nhiều thắng cảnh thiên nhiên đẹp, các di sản văn hóa nổi tiếng thế giới như đền Angkor Wath, Preah Vihear, cùng bờ biển dài và đẹp trên 450km.

Tuy nhiên để thu được nguồn lợi lớn từ du lịch, Campuchia cần huy động được sự tham gia của nhiều bên liên quan, đặc biệt là đầu tư tư nhân cho lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, Campuchia cần phải nâng cao chất lượng, trình độ dịch vụ du lịch, cơ sở hạ tầng nhà nghỉ khách sạn, cũng như đầu tư vào các phương tiện vận chuyển khách du lịch.

Theo thống kê của Bộ Du lịch Campuchia, hàng năm lĩnh vực du lịch Campuchia đóng góp trung bình trên 3 tỷ USD, tương đương với trên 10% tổng GDP của nước này, và tạo việc làm cho khoảng 13% tổng lực lượng lao động ở Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục