Gần 50 người thiệt mạng do xung đột ở Somalia

ít nhất 47 người đã thiệt mạng và gần 120 người bị thương trong các cuộc xung đột tại miền Trung và thủ đô Mogadishu của Somalia.

Ngày 23/7, giới chức Chính phủ Somalia và các tổ chức hoạt động vì hòa bình cho biết, ít nhất 47 người đã thiệt mạng và gần 120 người bị thương trong các cuộc xung đột tại miền Trung và thủ đô Mogadishu của nước này trong vài ngày qua.

Tại hai thị trấn Wabho và Mahas ở miền Trung Somalia, xung đột giữa nhóm phiến quân Al Shaabab và nhóm Hồi giáo ôn hòa Ahlu Sunna Waljamaca từ ngày 22/7 đã làm ít nhất 31 người chết và 63 người bị thương.

Ngày 22/7, tại thủ đô Mogadishu cũng nổ ra giao tranh dữ dội giữa quân chính phủ và phiến quân Al Shaabab, làm ít nhất 16 người chết, trong đó có 10 dân thường, và 53 người bị thương.

Cùng ngày 23/7, Chính phủ Somalia ra thông báo bổ nhiệm ông Abdullahi Mohamed Ali làm Bộ trưởng An ninh, thay ông Omar Hashi Aden bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết do phiến quân Hồi giáo tiến hành tháng trước.

Phát biểu sau khi được bổ nhiệm, Bộ trưởng Ali khẳng định sẽ ưu tiên hàng đầu việc xây dựng các lực lượng và an ninh quốc gia vững mạnh.

Tình trạng xung đột bạo lực và giao tranh kéo dài hai năm qua tại Somalia đã làm ít nhất 18.000 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục