Gần 500 nhà báo tác nghiệp tại AFF Cup 2008

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, gần 500 nhà báo thuộc các nước trong khu vực đăng ký tác nghiệp, đưa tin và chụp ảnh về các trận đấu thuộc hai bảng A và B trong khuôn khổ Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) năm 2008.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, gần 500 nhà báo thuộc các nước trong khu vực đăng ký tác nghiệp, đưa tin và chụp ảnh về các trận đấu thuộc hai bảng A và B trong khuôn khổ Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) năm 2008.

Jakarta, nơi tổ chức các trận đấu thuộc Bảng A (gồm Indonesia, Myanmar, Singapore và Campuchia) thu hút số lượng nhà báo đăng ký đông nhất với 218 người, trong đó có 127 phóng viên viết, 57 phóng viên ảnh và 34 phóng viên truyền hình. Trong số này, phần lớn là nhà báo của nước chủ nhà Indonesia.

Tại Phuket, địa điểm tổ chức các trận đấu thuộc Bảng B (gồm Lào, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan), có 157 nhà báo đến tác nghiệp, trong đó có 18 phóng viên Việt Nam. Tuy là nước chủ nhà, nhưng Thái Lan chỉ có 29 nhà báo thể thao đăng ký đưa tin về giải. Lào và Campuchia không cử phóng viên nào.

Trước giờ bóng lăn, công tác an ninh đã được tăng cường tại Phuket, cách Bangkok 800km về phía Nam. Lực lượng cảnh sát địa phương giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh cho các đội bóng và quan chức thể thao của bốn nước khu vực. Theo Phó Tư lệnh cảnh sát tỉnh Phuket, Đại tá Chalit Thinthanee, khoảng 200 cảnh sát sẽ làm nhiệm vụ duy trì an ninh trong thời gian các trận đấu diễn ra từ ngày 6-10/12.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã chọn ba sân tập luyện cho bốn đội thuộc Bảng B tham gia giải: sân tập Sapan Hin, sân huấn luyện của FIFA và sân huấn luyện đá bóng của trường Baan.

Việt Nam là đội đầu tiên có mặt ở Phuket. Hai trận đấu đầu tiên của Bảng B diễn ra ngày 6/12, Malaysia - Lào vào lúc 17 giờ, Thái Lan - Việt Nam lúc 19 giờ 30./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục