Gần 500 triệu đồng xây cột cờ ở Ngã ba Đồng Lộc

Hà Tĩnh đã khánh thành cột cờ núi Mòi cao 16m, với tổng giá trị 495 triệu đồng nằm trong khuôn viên Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.
Ngày 6/2, tỉnh Hà Tĩnh đã làm lễ khánh thành cột cờ núi Mòi trong khuôn viên Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc - nơi trong chiến tranh nữ anh hùng La Thị Tám quan sát, đếm bom, cắm tiêu phá bom.

Cột cờ cao 16m với tổng giá trị 495 triệu đồng do Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh bưu điện (EMS) tài trợ 100%.

Đây là công trình thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa”, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau; đồng thời góp phần làm cho khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc khang trang và linh thiêng hơn.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tỉnh yêu cầu Tỉnh đoàn, Ban quản lý Khu di tích Ngã Ba đồng Lộc, chính quyền địa phương tiếp quản, giữ gìn, phát huy hiệu quả công trình./.

Công Tường (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục