Gần 5.000 binh sỹ tập trận Balikatan

Gần 5.000 lính Philippines, Mỹ chuẩn bị tập trận Balikatan

Nội dung chính của tập trận Balikatan giữa Mỹ và Philippines là tập trung vào các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, phòng chống thiên tai và an ninh hàng hải.

Cuộc tập trận thường niên mang tên ''Balikatan'' giữa Mỹ và Philippines sẽ diễn ra từ ngày 5-16/5 tới, với sự tham gia của 3.000 binh sỹ Philippines và 2.500 quân nhân Mỹ, với nội dung chính là tập trung vào các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, phòng chống thiên tai và an ninh hàng hải.

Đại úy Annalea Cazcarro, phát ngôn viên của cuộc tập trận, cho biết khoảng 200 binh sĩ Philippines và Mỹ sẽ thực hiện các dự án nhân đạo trên toàn Philippines như một phần các hoạt động chuẩn bị cho cuộc tập trận Balikatan năm nay.

Bà Cazcarro cho biết thêm cuộc tập trận chung lần thứ 30 này nhằm nâng cao khả năng của quân đội Philippines trong việc lập kế hoạch hành động chống khủng hoảng và khủng bố, đồng thời nâng cao khả năng tương tác với các lực lượng vũ trang Mỹ.

Các hoạt động huấn luyện thực địa sẽ được tổ chức tại căn cứ không quân Clark ở Pampanga, Crow Valley ở Tarlac và Fort Magsaysay ở Nueva Ecija.

Trong khi đó, các hoạt động huấn luyện khác sẽ được tiến hành tại các trại quân sự ở Aguinaldo, thành phố Quezon, và tại Bộ Tư lệnh miền Tây ở Puerto Princesa.

Bà Cazcarro cho hay cuộc tập trận thường niên Balikatan phù hợp với Hiệp ước phòng thủ chung và Hiệp định thăm viếng quân sự giữa Philippines và Mỹ, nhằm tiếp tục thực hiện cam kết của cả hai nước về đào tạo, chia sẻ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau./.

Vietnam+

Tin cùng chuyên mục