Gần 50.000 học sinh vui học an toàn giao thông

Gần 50.000 học sinh lớp 3 của của các tỉnh thành đã được vui học với cuốn sách “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” do HVN tổ chức.
Gần 50.000 học sinh lớp 3 của Vĩnh Phúc, 5 quận, huyện của Hà Nội và 8 huyện, thị xã của Hải Dương đã, đang và sẽ được vui học với cuốn sách “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” .

Chương trình do Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp với với Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy Ban An toàn Giao thông quốc gia và Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ đường sắt tổ chức.

Từ đầu tháng 10/2009 đến nay, gần 300 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và 5 quận, huyện là điểm nóng giao thông của Hà Nội đã triển khai giảng dạy an toàn giao thông với cuốn sách “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” do HVN trao tặng cho gần 35.000 học sinh lớp 3.

Dự kiến từ tháng 1/2010, 183 trường tiểu học trực thuộc 8 huyện, thị xã Hải Dương cũng sẽ bắt đầu triển khai dạy an toàn giao thông theo cuốn sách trên cho hơn 15.000 học sinh lớp 3.

Dựa trên cuốn sách “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”, sách tham khảo an toàn giao thông dành cho giáo viên, khóa tập huấn dành cho giáo viên và các buổi vui học an toàn giao thông mẫu do HVN tổ chức, các thầy cô giáo các trường tiểu học đã xây dựng giáo án và triển khai giảng dạy đồng loạt an toàn giao thông cho toàn bộ học sinh lớp 3.

Đây là hoạt động chính trong Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” được HVN thực hiện thành công từ năm học 2008-2009 tại tỉnh Vĩnh Phúc và mở rộng ra 5 quận, huyện Hà Nội cùng với 8 huyện, thị xã Hải Dương từ năm học 2009-2010 với mong muốn xây dựng ý thức an toàn giao thông cho các em học sinh lớp 3 - lứa tuổi chuẩn bị tự tham gia giao thông mà không có sự giúp đỡ của người lớn.

Trong khuôn khổ của chương trình, ngày 14/12, Trường tiểu học dân lập Lê Quý Đôn, huyện Từ Liêm là trường thứ 5 ở Hà Nội đã được HVN tổ chức buổi “Vui học an toàn giao thông” mẫu cho các em học sinh lớp 3./.

Văn Xuyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục