Gần 57 triệu USD viện trợ về lao động, xã hội

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, từ năm 2003 đến nay, đã có gần 57 triệu USD viện trợ từ các tổ chức quốc tế cho các dự án đang được Bộ triển khai trong lĩnh vực lao động, xã hội.

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, từ năm 2003 đến nay, đã có gần 57 triệu USD viện trợ từ các tổ chức quốc tế cho các dự án đang được Bộ triển khai trong lĩnh vực lao động, xã hội.
 
Con số này được công bố tại hội nghị quan hệ đối tác quốc tế trong lĩnh vực lao động và xã hội, tổ chức ngày 18/12 ở Hà Nội.
 
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Uỷ ban châu Âu (EC), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Cơ quan hợp tác phát triển Đức (GTZ) là những đối tác lớn trong lĩnh vực này.
 
Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu đánh giá cao sự trợ giúp của các đối tác quốc tế và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ dành cho những nỗ lực của Việt Nam trong quá trình thực hiện mục tiêu tạo việc làm bền vững, tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội có chất lượng và đảm bảo phúc lợi cho người dân.
 
Nguồn viện trợ này đã góp phần tích cực vào những kết quả về tạo việc làm và các lĩnh vực xã hội khác trong năm 2008. Theo số liệu của Bộ, năm nay cả nước đã có 1,6 triệu người được tạo việc làm mới, trong đó có 85.000 người đi làm việc tại nước ngoài.
 
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái, kinh tế trong nước cũng gặp nhiều khó khăn,việc giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống còn 4,6% và lệ lao động nông, lâm ngư nghiệp xuống còn trên 53% cũng là một nỗ lực của ngành này trong năm qua.
 
Cùng với những chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đào tạo nghề, tỷ lệ hộ nghèo năm 2008 cũng đã được giảm xuống còn 13,1%./.
 
Hồng Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục