Gần 6.000 người Indonesia sơ tán do núi lửa phun

Núi lửa Sinabung thuộc tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia, đã “bừng tỉnh” hôm 15/9 sau 3 năm "ngủ yên", phun tro bụi vào bầu khí quyển.
Phóng viên TTXVN tại Jakarta cho biết gần 6.000 người dân đã phải sơ tán khỏi nơi sinh sống do sự phun trào của núi lửa Sinabung ở miền Tây Indonesia.

Theo người phát ngôn Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia, núi lửa Sinabung, ở độ cao 2.600 mét thuộc tỉnh Bắc Sumatra đã “bừng tỉnh” hôm 15/9 sau 3 năm "ngủ yên", phun tro bụi vào bầu khí quyển, khiến 5.596 người dân thuộc sáu làng ở các vùng lân cận trong vòng bán kính 3km phải di dời chỗ ở.

Núi lửa Sinabung bùng nổ lần cuối cùng hồi tháng 8/2010, làm 2 người thiệt mạng và buộc 30.000 người dân phải đi sơ tán.

Việc núi lửa này liên tiếp hoạt động trở lại đang khiến giới khoa học quan tâm, bởi trước đó nó đã “im hơi lặng tiếng” trong 4 thập kỷ nên không nằm trong danh sách các núi lửa cần được theo dõi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục