Gần 630 con bò giống sẽ được trao cho các hộ nghèo ở Hà Giang

Ban chỉ đạo “Chung tay vì cộng đồng-Bò giống giúp người nghèo biên giới” ở Hà Giang dự kiến đến ngày 20/12 tới sẽ trao gần 630 con bò giống cho nông dân.
Gần 630 con bò giống sẽ được trao cho các hộ nghèo ở Hà Giang ảnh 1Tặng bò giống cho nông dân ở Quảng Ninh. (Ảnh: Xuân Tùng/TTXVN)

Ngày 8/12, tại thành phố Hà Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Chữ thập đỏ, Chi nhánh Viettel tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ triển khai Chương trình “Chung tay vì cộng đồng-Bò giống giúp người nghèo biên giới” do Chủ tịch nước phát động.

Ban chỉ đạo Chương trình “Chung tay vì cộng đồng-Bò giống giúp người nghèo biên giới” tại Hà Giang dự kiến đến ngày 20/12 tới sẽ trao gần 630 con bò cái sinh sản, mỗi con trị giá 15 triệu đồng - cho các hộ nghèo ở 34 xã biên giới thuộc các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần nhằm giúp đồng bào đẩy mạnh sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Trước đó, trong tháng 11 vừa qua, 50 con bò giống đầu tiên đã được trao cho 50 hộ dân ở các xã Sơn Vĩ, Xín Cái, Thượng Phùng thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Ngoài việc được nhận bò, mỗi hộ gia đình còn được Viettel tặng cho một chiếc điện thoại kèm sim để liên lạc với Ban chỉ đạo Chương trình "Bò giống giúp người nghèo biên giới” để được giải đáp những thắc mắc và hỗ trợ phương pháp chăm sóc bò.

Ông Bàn Đức Vinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang, cho biết những năm qua, tỉnh Hà Giang đã triển khai nhiều chương trình xóa đói, giảm nghèo có hiệu quả. Tuy nhiên, tại nhiều xã khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa đời sống của người dân vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Vì vậy, việc triển khai chương trình "Chung tay vì cộng đồng - Bò giống giúp người nghèo biên giới" có ý nghĩa rất thiết thực, không chỉ thể hiện tinh thần "tương thân tương ái" của người Việt Nam, mà còn tạo động lực giúp đỡ người dân vùng biên ổn định cuộc sống, yên tâm bám đất bám làng, góp phần tích cực vào việc bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục