Gần 70% lao động Argentina được hưởng lợi từ việc giảm thuế

Khoảng 68% người lao động của Argentina sẽ được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế cho những người có mức thu nhập trong khoảng 1.685 USD - 2.800 USD/tháng của Chính phủ Argentina.
Gần 70% lao động Argentina được hưởng lợi từ việc giảm thuế ảnh 1Bộ trưởng Kinh tế Axel Kicillof (phải) và Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Bộ trưởng Kinh tế Argentina Axel Kicillof vừa cho biết chính phủ nước này quyết định sẽ giảm thuế cho những người có mức thu nhập trong khoảng 1.685 USD - 2.800 USD/tháng. Theo đó, có khoảng 68% người lao động của quốc gia Nam Mỹ này sẽ được hưởng lợi từ chính sách trên.

Theo Bộ trưởng Kicillof, những người sống đơn thân với mức thu nhập bình quân 1.685 USD sẽ được giảm tới 32% thuế, trong khi mức giảm sẽ lên tới 69% đối với những gia đình có hai con. Thu nhập trung bình của người lao động phải đóng thuế ở Argentina sẽ tăng 5-6% với quyết định này.

Bộ trưởng Kicillof cũng khẳng định không phải tất cả người lao động Argentina phải đóng thuế, đồng thời chỉ trích cuộc đình công của ngành giao thông hôm 31/3 vừa qua với yêu sách giảm thuế thu nhập. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận ngân sách nhà nước sẽ bị ảnh hưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục