Gần 700 kiều bào dự họp mặt mừng Tết cổ truyền

Gần 700 kiều bào định cư tại 21 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham dự buổi họp mặt mừng đón Tết cổ truyền tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Gần 700 kiều bào định cư tại 21 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham dự buổi họp mặt mừng đón Tết cổ truyền Canh Dần 2010, một hoạt động văn hóa truyền thống hàng năm do Ủy ban Nhân dân Thành phố và Ủy ban về người Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tối 4/2.

Đây cũng là dịp để chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương và khen tặng những kiều bào đã có đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của đất nước cũng như những tập thể làm tốt công tác hỗ trợ kiều bào.

Phát biểu chúc Tết kiều bào tại buổi họp mặt, ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định chính sự đồng lòng góp sức, nghị lực và nỗ lực vượt khó lớn lao của nhân dân Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước đã góp phần lớn vào sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước trong năm qua, giúp vượt qua những khó khăn rất lớn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Ông mong muốn kiều bào về nước đón Tết không chỉ hòa mình vào không khí đoàn tụ, ấm áp của quê hương trong ngày lễ cổ truyền thiêng liêng của dân tộc mà còn coi đây là một cơ hội để tận mắt ngắm nhìn đất nước, chứng kiến những đổi thay tích cực ở nhiều vùng miền để tự hào hơn về nguồn cội Việt Nam. “Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi trọng và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để kiều bào cùng góp sức,” ông nói.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trong phát biểu tại cuộc gặp đã khẳng định sẽ cùng các cơ quan chức năng khác của thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính để tạo điều kiện tốt nhất cho kiều bào về thành phố đầu tư, nhanh chóng giải quyết các thủ tục giúp kiều bào thuận lợi hơn trong việc mua nhà và định cư trong nước, trở thành một kênh tiếp nhận trực tiếp những đóng góp, hiến kế của kiều bào cho công tác quản lý, điều hành và phát triển địa phương.

Nhắc đến tiềm năng to lớn của người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tiến sĩ Nguyễn Thành Thái (kiều bào Pháp) cho rằng để Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển, sự hợp sức của đồng bào trong và ngoài nước cả về trí tuệ cũng như tài chính là đặc biệt quan trọng.

Tiến sĩ Thái cũng cho rằng, là kiều bào, cần đặt câu hỏi làm gì, góp phần như thế nào cho công cuộc xây dựng đất nước, để dân tộc Việt Nam được tôn trọng trên thế giới trước khi đặt câu hỏi đất nước làm được gì cho mình.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, lượng kiều hối qua các ngân hàng trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2009 là 2,36 tỷ USD (ước cả năm khoảng 3,1 tỷ USD). Gần 390.000 lượt kiều bào đã về thăm quê trong năm qua và 151 kiều bào đã được hỗ trợ để hồi hương, định cư tại quê nhà. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng đã quyên góp 12,2 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo và phát triển cộng đồng.

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã trao tặng 400 phần quà Tết cho kiều bào sinh sống ở Campuchia trong dịp Tết này./.

Thi Cầm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục