Gần 700 tỷ đồng xây dựng khu nhà ở Green House

"Khu đô thị xanh" giữa lòng thành phố Hà Nội này khi hoàn thành sẽ có khoảng 1.000 căn hộ được đưa vào sử dụng để giảm áp lực nhà ở.
Sáng 17/12, Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) đã khởi công xây dựng Khu nhà ở Green House với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng.

Tổng giám đốc HUD Nguyễn Đăng Nam cho biết Green House là một trong những dự án thành phần cuối cùng thuộc Khu đô thị mới Việt Hưng (Long Biên - Hà Nội), được xây dựng trên lô đất CT17 với diện tích trên 32.000m2, khi hoàn thành sẽ cung cấp trên 80.000m2 sàn nhà ở.

Với 6 tòa chung cư 17 tầng, 14 tầng và 5 tầng, Green House có khoảng 1.000 căn hộ tiện ích với nhiều loại diện tích từ 60 đến 160m2.

"Khu đô thị xanh" giữa lòng thành phố Hà Nội này được thiết kế theo không gian mở, gần gũi với thiên nhiên bằng cách tăng diện tích cây xanh, mặt nước ngay trong khu nhà ở.

Hệ thống công cộng như sân tennis, câu lạc bộ thể thao, trung tâm chăm sóc sức khỏe, hệ thống nhà hàng, trung tâm thương mại... tại khu đô thị này cũng được chú trọng đầu tư để mang lại điều kiện sống tối ưu cho cư dân.

Điểm nhấn của quần thể kiến trúc Green House là những khối nhà nằm đối diện khu công viên trung tâm có diện tích 16,8ha, trong đó diện tích mặt nước chiếm 5ha. Nơi đây cũng chính là trung tâm vui chơi, giải trí cho toàn khu đô thị mới Việt Hưng.

Cách Hồ Hoàn Kiếm hơn 5km, nằm ngay cửa ngõ Đông Bắc của Thủ đô Hà Nội, Green House có đầy đủ các lợi thế chung của Khu đô thị mới Việt Hưng như giao thông thuận lợi, cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Theo dự kiến, Green House sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý IV năm 2012, góp phần tăng quỹ nhà ở cho dự án Khu đô thị mới Việt Hưng và giảm áp lực về nhà ở cho thành phố Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục