Gần 75.500 học sinh Hà Nội đăng ký dự thi lớp 10 không chuyên

Trong kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2016-2017, tại Hà Nội, có tới 25.011 học sinh phải chuyển sang học các trường ngoài công lập khi không trúng tuyển vào hệ công lập.
Gần 75.500 học sinh Hà Nội đăng ký dự thi lớp 10 không chuyên ảnh 1(Ảnh minh họa: Quý Trung/TTXVN)

Ngày 20/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố thông tin về chỉ tiêu, số lượng học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 không chuyên trường trung học phổ thông công lập năm học 2016-2017.

Số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 là 75.471 em, nguyện vọng 2 là 70.190 em; trong khi đó chỉ tiêu tuyển vào lớp 10 không chuyên của các trường là 50.460 học sinh.

Như vậy, với chỉ tiêu này, có tới 25.011 học sinh phải chuyển sang học các trường ngoài công lập khi không trúng tuyển vào hệ công lập.

Theo thông tin do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố, một số trường có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn như: Kim Liên 1.115 học sinh (chỉ tiêu 600 học sinh), Phan Đình Phùng 1.190 học sinh (chỉ tiêu 600 học sinh), Yên Hòa 1.245 học sinh (chỉ tiêu 480 học sinh), Cầu Giấy 1.201 học sinh (chỉ tiêu 480 học sinh), Nguyễn Thị Minh Khai 1.038 học sinh (chỉ tiêu 480 học sinh), Trương Định 1.394 học sinh (chỉ tiêu 600 học sinh), Lê Quý Đôn-Hà Đông 1.170 học sinh (chỉ tiêu 560 học sinh), Trung Văn 1.181 học sinh (chỉ tiêu 400 học sinh)...

Trong số này có nhiều trường thuộc top đầu của Hà Nội. Ngoài ra, một số trường ở ngoại thành cũng có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao như: Ngô Quyền (Ba Vì), Chúc Động (Chương Mỹ), Hai Bà Trưng (Thạch Thất).

Một số trường chất lượng tốt khác có thí sinh dự tuyển không cao do điểm trúng tuyển dự kiến sẽ cao, thí sinh đã lượng sức mình và chỉ những em có học lực tốt mới dự tuyển như: Chu Văn An 658 học sinh (chỉ tiêu 240 học sinh), Việt Đức 946 học sinh (chỉ tiêu 600 học sinh), Trần Phú (Hoàn Kiếm) 846 học sinh (chỉ tiêu 600 học sinh)...

Tuy vậy, các thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng đăng ký vào các trường trong hai ngày 21 và 23/5 nhưng việc thay đổi chỉ được phép trong cùng khu vực tuyển sinh đã đăng ký. Việc đăng ký nguyện vọng là khâu quan trọng nhất, quyết định đến kết quả của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, vì vậy các trường đều khuyến cáo học sinh cần nhắc kỹ lưỡng, đăng ký nguyện vọng phù hợp với năng lực và điều kiện học tập của mình.

Học sinh không đỗ nguyện vọng 1 vẫn có thể đỗ nguyện vọng 2 nhưng các trường chỉ xét nguyện vọng 2 với điểm chuẩn cao hơn nguyện vọng 1 ít nhất 1,5 điểm.

Thành phố Hà Nội có 12 khu vực tuyển sinh, học sinh có hộ khẩu thường trú ở khu vực nào được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào hai trường công lập của khu vực đó. Học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 không chuyên của Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, Trường Trung học Phổ thông Sơn Tây không phân biệt khu vực tuyển sinh.

Những học sinh thuộc vùng giáp ranh giữa các khu vực tuyển sinh hoặc có chỗ ở thực tế khách với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, có đủ điều kiện dự tuyển được phép đổi khu vực tuyển sinh với điều kiện hai nguyện vọng vào hai trường công lập phải cùng trong một khu vực tuyển sinh nhưng phải có đơn xin đổi khu vực tuyển sinh.

Kỳ thi vào lớp 10 không chuyên các trường trung học phổ thông công lập sẽ diễn ra vào ngày 8/6. Đối với hệ chuyên, thí sinh sẽ thi cùng với hệ không chuyên và thi thêm môn chuyên vào ngày 9-10/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục