Gần 800 gian hàng ở hội chợ thương mại Việt-Trung

Hội chợ sẽ diễn ra tại Lào Cai từ 13-18/11, có quy mô gần 700 gian hàng thương mại và gần 100 gian hàng ẩm thực.

Với chủ đề “Hợp tác-Hữu nghị cùng Hội nhập-Phát triển," Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt-Trung luân phiên hàng năm giữa hai tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18/11 tại Khu Thương mại-Công nghiệp Kim Thành (Lào Cai).

Theo thông tin từ Ban tổ chức, hội chợ lần này có quy mô gần 700 gian hàng thương mại và gần 100 gian hàng ẩm thực, trong đó có hơn 200 gian hàng thương mại của các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc. Đến thời điểm hiện tại, tuy còn cách ngày khai mạc gần nửa tháng, nhưng đã có 625 gian hàng được các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước đăng ký.

Các mặt hàng được bày bán, giới thiệu tại hội chợ lần này bao gồm nông, lâm sản, thủy-hải sản, máy móc thiết bị, nguyên-nhiên vật liệu, hóa chất, thiết bị điện tử, điện lạnh, hàng thủ công mỹ nghệ, gốm sứ, đồ gỗ, hàng gia dụng...

Khác với những kỳ hội chợ trước, lần này Ban tổ chức sẽ bố trí thêm một khu dành riêng cho các gian hàng nông, lâm, thủy sản với 70 gian hàng để các đơn vị địa phương trong nước, nhất là những địa phương có thế mạnh ở phía Nam để trưng bày và bán sản phẩm thuận lợi hơn. Hiện Trung tâm Xúc tiến đầu tư-Thương mại và Du lịch Lào Cai đã triển khai lắp đặt các gian hàng, đồng thời chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng phục vụ hội chợ.

Trong thời gian diễn ra hội chợ sẽ có các hoạt động như hội nghị giao lưu doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc; lễ ký kết các hợp đồng kinh tế; hội nghị kết nối giao thương doanh nghiệp Đồng Nai-Lào Cai-Trung Quốc và lễ tổng kết, bế mạc hội chợ vào trưa ngày 18/11./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục