Gần 800 hoạt động phòng chống bạo lực trong Tháng bình đẳng giới

Trong 30 ngày của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, gần 800 hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức như hội thảo, tọa đàm, tập huấn, chiếu phim...
Gần 800 hoạt động phòng chống bạo lực trong Tháng bình đẳng giới ảnh 1Các bạn sinh viên trong một hoạt động của Tháng hành động. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong 30 ngày của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, gần 800 hoạt động có sự tham gia của các cơ quan Chính phủ, các tổ chức chính trị xã hội ở trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ…

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 15/12 tại Hà Nội.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phỏng chống bạo lực trên cơ sở giới có chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”. Nhiều hoạt động được như hội thảom tọa đàm, chiếu phim… với chủ đề phòng chống bạo lực đã được tổ chức khắp cả nước. Đặc biệt, 120 lái xe buýt và phụ xe đã được tập huấn về ứng phó với quấy rối tình dục và đảm bảo an toàn cho các em gái khi tham gia giao thông.

Sau một tháng triển khai, đánh giá về kết quả, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan cho biết, thông qua chiến dịch truyền thông này, các thông điệp hướng tới kêu gọi thực hiện bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đã được lan tỏa ngày một xa hơn, rộng hơn.

“Mặc dù đây là năm đầu tiên chúng ta triển khai Tháng hành động, song đánh giá bước đầu cho thấy các hoạt động được triển khai khá đồng bộ và chất lượng, tạo hiệu ứng tốt về công tác truyền thông. Đặc biệt, sự ủng hộ tích cực của các phương tiện truyền thông đại chúng đã góp phần thúc đẩy sự cam kết vào cuộc mạnh mẽ hơn của các tổ chức, cá nhân nhằm lên án và tố cáo các hành vi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái,” Thứ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 13/11 vừa qua, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Liên hợp quốc tại Việt Nam và ​Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức đánh dấu cột mốc quan trọng của chiến dịch truyền thông cấp quốc gia về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục