Gần 800 sinh viên Australia sẽ đến Việt Nam trong năm 2018

Có 784 sinh viên Australia sẽ đến Việt Nam năm 2018 để học tập và làm việc trong khuôn khổ chương trình New Colombo Plan của Chính phủ Australia.

Gần 800 sinh viên Australia sẽ đến Việt Nam trong năm 2018 ảnh 1Sinh viên Australia trải nghiệm tại Việt Nam. (Ảnh chụp từ clip)

Có 784 sinh viên Australia sẽ đến Việt Nam năm 2018 để học tập và làm việc trong khuôn khổ chương trình New Colombo Plan của Chính phủ Australia. Các sinh viên này sẽ tham gia 30 dự án khác nhau từ nghiên cứu phúc lợi và dịch vụ xã hội đến thiết kế đô thị và lập kế hoạch vùng.

Đây là thông tin vừa được Đại sứ quán Australia cho biết sáng nay, ngày 5/9.

"Chúng tôi sẽ đón sinh viên từ 18 trường đại học của Australia đến học hỏi về con người và văn hóa Việt Nam. Sau đó, họ sẽ trở về nước với những tình bạn mới, kết nối mới và cả cách nhìn mới về Việt Nam. Điều này sẽ đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của mối quan hệ giữa hai nước trong những thập niên tới,” Đại sứ Australia tại Việt Nam, ngài Craig Chittick cho biết.

Chương trình New Colombo Plan là một sáng kiến của Chính phủ Australia, nhằm tăng cường hiểu biết của người dân Australia về khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương thông qua việc hỗ trợ cho sinh viên Australia sang các nước trong khu vực để học và thực tập.

Chương trình được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi, làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các nước không chỉ ở mức độ cá nhân mà còn thông qua việc tăng cường kết nối giữa các trường đại học và các doanh nghiệp.

Trong năm 2018, hơn 13.000 sinh viên Australia sẽ tham gia chương trình New Colombo Plan ở 35 địa điểm khác nhau trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Thông qua các chương trình học tập và làm việc, chương trình sẽ giúp cho các thế hệ lãnh đạo tương lai của Australia hiểu hơn về khu vực này.

Tại Việt Nam, chương trình New Colombo Plan bắt đầu từ năm 2014 với 161 sinh viên Australia đến Việt Nam. Chỉ ba năm sau đó, con số đã tăng lên gấp 5 lần. Đến cuối năm 2018 sẽ có 1.539 sinh viên Australia đã được trải nghiệm và học tập tại Việt Nam.

“Tôi rất vui vì ngày càng có nhiều tổ chức và doanh nghiệp đăng ký nhận thực tập sinh Australia và hướng dẫn sinh viên Australia làm dự án,” Đại sứ Craig Chittick nói.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục