Gần 8.000 người đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam

Nhằm hưởng ứng Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10/8, gần 8.000 người đã tham gia đi bộ thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân Việt Nam đối với cuộc đấu tranh đòi công lý.
Gần 8.000 người đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam ảnh 1Các tình nguyện viên tham gia đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Ngày 2/8, tại Công viên văn hóa Đầm Sen (Thành phố Hồ Chí Minh), gần 8.000 người đã tham gia đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam.

Đây là một trong những hoạt động do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10/8.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nhấn mạnh hoạt động này có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội nhân đạo, nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về thảm họa da cam ở Việt Nam, động viên các tầng lớp nhân dân chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Cuộc đi bộ thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân Việt Nam đối với cuộc đấu tranh đòi công lý của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam mà đại diện là bà Trần Tố Nga, Việt kiều Pháp, đang đứng đơn kiện các công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất và cung cấp chất độc hóa học cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết với ý thức trách nhiệm vì cộng đồng, chăm lo đời sống nạn nhân chất độc da cam, 10 năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh đã chăm lo cho hơn 5.000 lượt nạn nhân chất độc da cam với số tiền gần 14 tỷ đồng.

Hội cũng thực hiện các chương trình trọng tâm có hiệu quả như xây nhà tình thương, sửa chữa chống dột nhà, trợ vốn cho nhiều gia đình nạn nhân thoát nghèo, trợ cấp học bổng tiếp sức đến trường cho con nạn nhân và các cháu nhỏ dị tật bẩm sinh do nhiễm chất độc hóa học, cấp xe lăn, hỗ trợ phương tiện xe máy ba bánh, xe lắc tay cho các nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục